Maserati đến Geneva Motor Show năm nay với hai mẫu xe kỷ niệm 60 năm ngày ra đời chiếc xe nổi tiếng 1957 3500 GT – chiếc xe khởi đầu cho dòng GT được sản xuất với số lượng lớn.
Hai mẫu xe Maserati GranTurismo và GranCabrio chỉ được sản xuất với số lượng 400 chiếc. Điểm đặc biệt ở hai mẫu xe phiên bản kỷ niệm 60 năm này là vật liệu sợi carbon được sử dụng ở mui xe, cản và bộ chia gió trước, tay nắm cửa, gương hậu và bộ hướng gió sau. Bên ngoài cũng gợi nhớ chiếc Formula One 2507 của tay đua Juan Manuel Fangio năm 1957 với sơn ba màu ba lớp New Rosso Italiano. Ngoài các màu tiêu chuẩn, các phiên bản kỷ niệm 60 năm có thêm hai màu trắng Bianco Birdcage và xám Grigio Lava. La-giăng của xe đường kính 20inch có màu đen bóng và logo 1957-2017 ở chụp giữa của la-giăng.
https://www.youtube.com/watch?v=0x0XmE1uEUs
Khách hàng có thể chọn nội thất bọc da hoàn toàn bằng loại da Poltrona Frau hoặc da bọc kiểu Alcantara. Vật liệu sợi carbon được sử dụng cho phần nội thất ở bảng điều khiển trung tâm, cụm cần số, tấm lót bên trong cửa và vô lăng. Ngưỡng cửa cũng làm từ sợi carbon với tấm biển ghi chú đây là chiếc xe phiên bản đặc biệt Special Edition.
Phiên bản giới hạn GranTurismo và GranCabrio trang bị động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 4,7 lít, cho công suất 460 mã lực và dẫn động bánh sau. Với bản coupe, sẽ có cả hộp số điện tử 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Bản droptop chỉ trang bị hộp số tự động.
Tại Geneva lần này, Maserati còn giới thiệu chiếc Levante với cabin bọc vải của nhà thời trang Ermenegildo Zegna. Vải màu be được kết hợp với chất liệu da bọc ghế trước và sau. Vải lụa cũng được sử dụng để bọc các tấm ốp phía trong cửa, viền đèn và tấm che nắng. Bảng điều khiển được bọc da màu đen. Vật liệu nội thất này chỉ là bản concept, tuy nhiên hãng cho biết sẽ áp dụng ở mẫu xe sắp tới.