Những vé phạt xe hơi chạy quá tốc độ ngày nay là chuyện bình thường trong xã hội chúng ta. Thế nhưng cách đây hơn một trăm năm thì chuyện phạt xe chạy quá tốc độ là chuyện rất hi hữu.
Năm 1896, cảnh sát đi tuần tra bằng xe đạp đã chính thức phạt Arnold Benz Motor Carriage lỗi chạy xe với tốc độ 13 km/giờ. Chủ sở hữu xe, ông Walter Arnold đã lái xe và bị giữ tại Paddock Green thuộc hạt Kent (Anh Quốc) với lỗi cáo buộc đã di chuyển với tốc độ cao hơn quy định tới 4 lần. Ông này phải trả một khoản tiền phạt kèm theo phụ phí.
Điều thú vị là tốc độ giới hạn khi đó (3 km/giờ) không phải là điều luật kỳ lạ, bởi những xe hơi lúc ấy được vận hành bởi người lái xe… đi bộ, giống như ta dắt một con ngựa vậy.
Cả hai điều luật nói trên đều bị bãi bỏ sau năm 1896 và tốc độ giới hạn được nâng lên 23 km/giờ. Những chủ xe khi đó bao gồm cả ông Walter Arnold đã tổ chức thành công một cuộc đua xe trên quãng đường từ London đến Brighton. Cuộc đua này mang tên Emancipation Run. Cuộc đua vẫn được tổ chức cho tới tận ngày nay, dưới tên gọi Cuộc đua Cựu chiến bình của CLB Hoàng gia, trong đó các xe đua là những chiếc xe được sản xuất trước năm 1905, nhằm tái tạo hành trình dài 108km nối giữa hai thành phố nói trên.
Người ta có thể chứng kiến chiếc Arnold Benz thời ấy tại triển lãm Concours of Elegance 2017 tổ chức ở Hampton Court Palace từ 1-3/9/2017. Đây là triển lãm xe cổ nổi tiếng được tổ chức thường niên và năm nay sẽ trưng bày những mẫu xe độc, như chiếc Jaguar XJR-9 từng vô địch giải đua Le Mans, hay chiếc xe đua McLaren F1 GTR của tay đua huyền thoại Harrods cùng nhiều chiếc khác.