Thông tin từ báo chí Trung Quốc cho biết tập đoàn Tata Motors đã đầu tư 900 triệu đô la vào Faraday Future để mua 10% cổ phần của doanh nghiệp khởi nghiệp chuyên về xe điện này. Tuy nhiên Tata đã phủ nhận tin tức nói trên.
Tờ DNA India đã liên hệ với Tata về việc đầu tư vào Faraday Future và được cho biết tin tức là không đúng sự thực và Tata từ chối bình luận về vụ việc này.
Theo những thông tin ban đầu thì việc đầu tư sẽ cung cấp cho Tata Motors và Jaguar Land Rover quyền truy cập vào các công nghệ tiên tiến của Faraday Future bao gồm các hệ thống kết nối được phát triển với doanh nghiệp “chống lưng” cho Faraday Future là LeEco Trung Quốc.
Tin đồn về việc đầu tư của Tata đến vào thời điểm đặc biệt khi doanh nghiệp khởi nghiệp này hứa hẹn sẽ soán ngôi của Tesla trong lĩnh vực xe điện. Trong những tuần gần đây, Faraday Future mất hàng loạt nhân sự do các giám đốc điều hành cao cấp rời bỏ khỏi doanh nghiệp này. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Faraday Future đã thất bại trong việc thu hút bất cứ khoản đầu tư đáng kể nào.
Faraday Future là một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực xe điện. Tại triển lãm CES 2017, Faraday Future bất ngờ tung ra mẫu xe điện FF91 với kiểu dáng và tính năng thu hút đến mức chỉ sau 36 tiếng đồng hồ ra mắt trên sàn trưng bày, hãng xe đã nhận được tới trên 60 ngàn đơn đặt hàng. Mặc dù vậy FF91 mới chỉ là bản concept ở giai đoạn rất gần sản xuất. Để có thể tiếp tục phát triển mẫu xe điện FF91, Faraday Future cần hàng trăm triệu đô la đầu tư, tuy nhiên việc gọi vốn của hãng trong năm 2017 đã không như kỳ vọng.