Công nghệ xe tự lái đang trở thành mốt trong ngành công nghiệp xe hơi khi hàng loạt hãng xe lớn có vẻ như bị cám dỗ bởi viễn cảnh “vận hành an toàn” mà công nghệ này mang lại và đã hoặc đang bắt đầu phát triển các phiên bản riêng của từng hãng. Tuy nhiên vì các lý do khác nhau, có một số thương hiệu quyết “chống đến cùng” việc phát triển công nghệ xe tự lái mà Porsche là điển hình. Đã hơn một lần, Oliver Blume – CEO của hãng xe này tuyên bố sẽ không xem xét việc lập kế hoạch phát triển công nghệ tự lái, ít nhất là trong tương lai gần.
Phát biểu với tạp chí Auto Car, ông Oliver Blume thề rằng sẽ không thỏa hiệp để theo đuổi thứ công nghệ tạo ra điều tồi tệ là làm mất đi sự hồi hộp của người lái khi điều khiển một chiếc Porsche. Dù vậy, vị CEO này cũng cho biết sẽ sẵn sàng xem xét sử dụng các tính năng nhất định của công nghệ tự lái và kết hợp nó với “những bộ gien Porsche cổ điển” trên các mẫu xe Porsche trong tương lai. Theo đó, các mẫu xe Porsche trong tương lai có thể tích hợp vài tính năng của công nghệ tự lái nhằm giảm tải cho người lái, chẳng hạn như tính năng tự vào bãi đỗ, thế nhưng khi xe đi trên những loại đường như đường cao tốc thì quan điểm của Porsche là người lái sẽ điều khiển chiếc xe để tận hưởng những điều thú vị về công suất, hiệu suất hay tốc độ mà một chiếc xe thể thao tuyệt vời như Porsche có thể mang lại.
Không mặn mà với công nghệ tự lái song Porsche tỏ ra rất quan tâm tới một công nghệ khác cũng đang là mốt, đó là phát triển xe chạy điện. Dự án Mission-E của Porsche về phát triển xe điện thậm chí còn được hãng này sốt sắng hơn cả việc phát triển một mẫu xe thương mại bình thường.
Nguyên Anh