Nissan đã khôi phục việc sản xuất xe hơi tại 5 nhà máy ở Nhật Bản sau vài tuần lễ bị tai tiếng về việc kiểm soát chất lượng sai quy cách.
Trước đó Nissan cho biết Bộ Giao thông Nhật Bản đã thông qua những thay đổi về thủ tục kiểm soát chất lượng khâu cuối cùng của hãng và chỉ duy nhất một nhà máy có địa điểm ở Kyoto là không tiếp tục sản xuất nữa.
Theo tin từ kênh truyền hình Channel News Asia, trong một tuyên bố gần đây, hãng xe Nhật Bản đã xin lỗi khách hàng và cổ đông của mình. “Nissan lấy làm tiếc về bất kỳ sự bất tiện và quan ngại nào đã gây ra cho khách hàng và những người có liên quan khác ở Nhật Bản”, bản tuyên bố viết.
Việc sản xuất trong nước của Nissan đã bị tạm dừng kể từ ngày 19 tháng Mười năm nay khi có thông tin về khâu kiểm soát chất lượng cuối cùng tại các nhà máy Nissan đã được tiến hành bởi những kỹ thuật viên không được chứng nhận về chuyên môn. Điều này đã dẫn tới vụ triệu hồi 1,2 triệu xe Nissan bán tại Nhật Bản trong ba năm qua và là yếu tố chính khiến doanh số bán hàng của hãng xe này giảm mạnh tới 55% trong tháng Mười.
Những kết quả nghiên cứu thường niên Thương hiệu Giá trị nhất toàn cầu của Interbrand cho thấy không phải Toyota hay Volkswagen mà Nissan mới chính là thương hiệu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. Từ vị trí thứ 90 năm 2011, đến nay Nissan đã nằm trong top 30 thương hiệu lớn nhất, với giá trị thương hiệu đạt trên 10.000 tỷ đô la. Tại thị trường Việt Nam, Nissan cũng có doanh số tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, với mức tăng trưởng tới 145% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xem thêm clip Quá trình sản xuất xe hơi Nissan ở Nhật Bản