Thông tin từ tạp chí Automotive News cho biết General Motors đang chuẩn bị kế hoạch chi tiết về tầm nhìn của hãng xe này với tương lai của xe tự lái.
Theo dự kiến, ngày 30 tháng 11 tới, GM sẽ tổ chức một sự kiện với sự tham gia của các nhà đầu tư. Sự kiện sẽ tập trung vào các hoạt động kinh doanh xe tự lái và dự định sẽ tận dụng tối đa những thị trường mới nổi.
Trước đó vào ngày 15 tháng 11, giám đốc điều hành GM, bà Mary Barra đã cho biết GM đang tiến hành nghiên cứu công nghệ tự lái ra sao : “Chúng tôi nhận ra rằng ngành công nghiệp xe hơi đang thay đổi rất nhanh và GM dự định sẽ tham gia vào cơ hội kinh doanh lớn nhất kể từ khi mạng internet được tạo ra”.
Mong muốn phát triển các hệ thống tự lái càng nhanh càng tốt, GM đã mua doanh nghiệp khởi nghiệp Cruise Automation vào năm 2016. Kể từ đó doanh nghiệp này đã trở thành bộ phận chuyên về công nghệ tự lái chính thức của GM, hiện đang có đội ngũ gồm 350 người và đội xe Chevrolet Bolt tự lái đang được thử nghiệm trên khắp nước Mỹ, kể cả San Francisco.
Vào đầu tháng 10 năm nay, GM cho biết hãng sẽ công bố hai mẫu xe điện mới trong vòng 18 tháng tới và đưa ra ít nhất 20 mẫu xe điện EV mới vào năm 2023. Với sự phát triển song song về công nghệ tự lái của GM, nhiều khả năng số xe điện nói trên sẽ được trang bị công nghệ bán tự lái hoặc tự lái hoàn toàn.
GM mới thực sự chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tự lái từ vài năm nay nhưng tiềm năng kinh tế của một ông lớn trong ngành công nghiệp xe hơi nước Mỹ và thế giới đã giúp hãng xe này tiến khá nhanh. Ngay từ tháng 1 năm 2016, GM đã mạnh tay chi khoản tiền 500 triệu đô la cho dự án hợp tác với Lyft, một hãng cung cấp dịch vụ cho đi nhờ xe rất ăn khách ở Mỹ, nâng khoản tiền đầu tư vào Lyft lên tới 1 tỷ đô la để phát triển dịch vụ cho đi nhờ xe tự lái thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh.