Giám đốc điều hành của Rolls-Royce, ông Torsten Müller-Ötvös, gần đây đã tiết lộ hãng xe này không vội vã ứng dụng công nghệ lái bán tự động và dường như Bentley đang áp dụng cách tiếp cận tương tự.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The Drive, lãnh đạo của Bentley ở thị trường Mỹ, ông Mark Del Rosso cho biết ông này không nghe thấy bất cứ khách hàng nào yêu cầu công nghệ lái tự động như là một tính năng cần thiết. “Nó – tức là công nghệ tự lái – cần phải trở thành một nhu cầu, điều cần thiết và là ước muốn của khách hàng trước khi công ty quyết định thêm công nghệ này vào các dòng xe của mình”.
Mặc dù vậy, Bentley đang bắt đầu bổ sung các tính năng hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao cho các mẫu xe mới hơn như Continental GT. Mẫu Bentley GT được trang bị hệ thống trợ lực lái bằng điện mới, cho phép chiếc xe được trang bị những hệ thống tiên tiến như hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ vận hành giờ cao điểm và tự động đỗ xe.
Trong khi Bentley dường như đang áp dụng một cách tiếp cận thận trọng đối với công nghệ lái tự động, ông Del Rosso cũng tiết lộ thương hiệu xe Anh Quốc đang theo đuổi mục tiêu điện khí hóa cho các sản phẩm của mình. “Chúng tôi muốn trở thành hãng xe hàng đầu về các xe điện ở phân khúc sang trọng. Vấn đề không phải là có muốn hay không, mà là khi nào”.
Lãnh đạo của Bentley cũng xác nhận hãng đã có những kết quả bước đầu trong quá trình điện khí hóa sản phẩm, cụ thể là một phiên bản plug-in hybrid của chiếc Bentayga. Mặc dù các chuyên gia của Bentley vẫn đang tranh luận về việc các mẫu xe tương lai nên là xe hybrid hay xe chạy điện hoàn toàn, song hãng xe cho biết kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những gì khách hàng mong muốn.