Một chiếc Ferrari 750 Monza của Scaglietti đời 1955 đã được bán với giá 3,375 triệu Euro (tương đương 4 triệu đô la) tại một cuộc đấu giá của nhà đấu giá RM Sotheby tại Ý.
Chiếc xe tới tay người chủ đầu tiên Bruno Sterzi ở Milan vào tháng Tư năm 1955 và tới năm sau, nó được bán lại cho Ottavio Guarducci, người đã đem chiếc xe tham gia cuộc đua tại Trofeo Vigorelli vào tháng Ba năm 1965 tại Monza. Cuối năm đó, chiếc Monza 750 tham gia cuộc đua leo đồi tại San Bernardo và giải Grand Prix Venezuela, nơi nó kết thúc giải với vị trí thứ 5 trong phân khúc đua của mình. Năm 1966, chiếc xe tham gia giải vô địch đua xe Cuba tổ chức ở Havana. Tại giải này, xe được lắp một vây khí động học tương tự như của chiếc Jaguar D-Type.
Vào cuối những năm 1950, động cơ nguyên thủy của xe đã được gỡ bỏ và vào năm 1961, chiếc 750 Monza bị hư hỏng nặng sau một vụ tai nạn. Năm 2000, Emilio Comeli của đội Brescia đã mua lại chiếc xe và trong 5 năm sau đó, nó được khôi phục hoàn toàn, kể cả lắp lại động cơ 4 xi lanh 750 Monza chính hiệu.
Thật đáng ngạc nhiên là sau khi được khôi phục, chiếc xe đã tham gia các cuộc đua tại Mille Miglia Storica vào các năm 2011, 2013, 2014 và 2015.