2018-05-15 08:41:54
{"xe-doi-song":"Xe&\u0110\u1eddi s\u1ed1ng"}
{"canh-sat":"c\u1ea3nh s\u00e1t","nghi-pham":"nghi ph\u1ea1m"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA1L3Rhbl90YWkuanBn.webp

Vây bắt nghi phạm liên quan vụ đâm chết 2 ‘hiệp sĩ’ ở Sài Gòn

Từ lời khai của một nghi can, cả trăm cảnh sát được tung xuống địa bàn ngay trong đêm bao vây căn nhà. Nghe động, Tài trèo lên mái nhà định bỏ trốn nhưng đã bị trinh sát bắt giữ

Sáng 15/5, nguồn tin tiết lộ Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt một người nghi có liên quan đến băng nhóm đâm 2 “hiệp sĩ” tử vong, 3 người khác bị thương trên đường Cách Mạng Tháng 8. Anh ta tên Nguyễn Tấn Tài (còn gọi là Tài Mụn, 24 tuổi, ngụ quận 12). Tài từng bị công an bắt về tội Đánh bạc.

Chiều một ngày trước, một nghi can bị công an triệu tập lên làm việc. Từ những lời khai của người này, cảnh sát lần ra tung tích của Tài khi anh ta lẩn trốn tại căn nhà nằm trong hẻm ở phường 9, quận Gò Vấp.

Trăm cảnh sát được tung xuống địa bàn ngay trong đêm bao vây căn nhà. Nghe động, Tài trèo lên mái nhà định bỏ trốn nhưng đã bị trinh sát bắt giữ. Bước đầu, Tài thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, lúc hơn 20h ngày 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, băng trộm khoảng 4 tên xuất hiện, bẻ khoá xe. Trong lúc băng trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm “hiệp sĩ” khoảng 8 người xuất hiện, truy cản.


Băng trộm bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 “hiệp sĩ” tử vong, 3 người khác bị thương.

Liên quan vụ việc, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã gửi thư thăm hỏi, chia buồn tới gia đình và cá nhân những “hiệp sĩ” đã hi sinh và bị thương. Bộ trưởng khẳng định các hiệp sĩ đã dũng cảm, không quản hi sinh, thể hiện rõ tinh thần xả thân vì nghĩa lớn.

Người đứng đầu ngành công an yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo, phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức truy bắt bằng được kẻ gây án. Lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, sớm đưa kẻ phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Bài viết mới nhất

6 món ngon xứ Thanh gây sốt giới sành ăn: Ăn một lần nhớ mãi không quên

Thanh Hóa - "địa linh nhân kiệt" không chỉ nổi tiếng với bề dày lịch sử mà còn níu chân du khách bởi nền...

Erik ten Hag: “Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu”

Trước cuộc chạm trán Coventry City ở vòng bán kết FA Cup, huấn luyện viên Erik ten Hag đã "giao nhiệm vụ" cho các...

Đàn ông dù đến tuổi 60 nhưng vẫn thích tìm kiếm phụ nữ: 3 lý do khiến ai cũng phải thông cảm

Trong mắt của nhiều người, yêu đương chỉ là câu chuyện lãng mạn của tuổi trẻ. Nhưng thực tế thì vẫn có nhiều người...

Từ 1/7/2024: Những đối tượng này được tăng lương kép, 2 lần đó là ai?

Theo quy định từ 1/7/2024 người lao động được cải cách tiền lương và tăng lương tối thiểu theo vùng. Những đối tượng này...

HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành thêm 3 điểm nữa khi chạm trán...