Hàng chục chiếc xe hơi bao gồm Lamborghinis, Porsche và BMW đã bị mất cắp ở Anh và được chuyển tới Thái Lan trong một vụ buôn xe bất hợp pháp mà cảnh sát hai bên đang điều tra.
Bắt đầu bằng yêu cầu từ phía cảnh sát Anh nhằm truy tìm những chiếc xe bị mất, điều tra viên ở Bangkok đã mở một loạt chiến dịch càn quét về phía những nhà buôn xe trong nước vài tuần nay.
Trên 120 chiếc xe thể thao đỉnh cao đã bị tạm giữ, bao gồm một vài chiếc bị mất cắp ở Anh.
Điều tra Thái đã nói rằng họ muốn khám phá những đường dây liên quan đến dân buôn bán xe và những tay chức trách tham nhũng đã cho phép việc trốn thuế nhập xe vào các nước Đông Nam Á – nơi là thiên đường cho các chính phủ đánh thuế xe hơi – khoảng 328% so với giá trị chiếc xe.
“Hơn 1000 chiếc siêu xe có dính líu đến vụ bê bối khai gian thuế”, Thiếu tá Colonel Korawat Panprapakorn, người dẫn đầu cuộc điều tra nói với AFP.
Anh quốc là nguồn cung cấp xe hơi sang trọng phổ biến cho Thái vì cả hai quốc gia đều có luật lái xe bên trái.
Trong khi nền kinh tế Thái Lan bị lũng đoạn trong vòng vài năm trở lại đây, tầng lớp tỉ phú vẫn sống tốt và siêu xe hạng sang vẫn thông dụng trên đường phố Bangkok mặc dù vấn nạn kẹt xe vẫn đang hoành hành tại thủ đô Thái Lan.
Trong số 122 chiếc xe này có tới 32 chiếc Lamborghini vì thương hiệu này là lựa chọn hàng đầu tại Thái cho dòng siêu xe, theo Cục điều tra đặc biệt ở Thái (DSI) cho hay.
Dân buôn xe ở Thái có những cách rất khác nhau để trốn thuế từ cách sáng tạo cho đến những cách quái dị tùy theo tình hình cụ thể.
Có ít nhất 2 chiếc bị tháo rời được chuyển từ Anh sau đó được ráp lại tại Thái để tránh bị mức đánh thuế gấp ba.
Có tới 8 chiếc Lamborghini được khai báo như những mẫu Gallardo rẻ tiền để giảm giá trị thật của chúng.
Những nhân viên hải quan đôi khi không nhận ra hoặc làm ngơ trước những vụ gian lận như vậy.
Nhưng hầu hết các vụ buôn xe vốn gian lận trên 10,000$ để trả ít thuế hơn có dính líu đến khoảng 30 công ty và cảnh sát đang điều tra vụ việc này.
Toàn bộ các chiếc xe bị cắp đều bị nghi ngờ là có dính tới những vụ bê bối khác.
Nguồn tin điều tra từ Anh cho hay hầu hết xe hơi đã được giao dịch trước và chuyển tới Thái Lan.
Khi mà xe được chuyển tới Thái, chủ sở hữu sẽ thông báo rằng chúng bị mất cắp và ngừng trả phí góp hằng tháng.
“Họ nói trên các phương tiện truyền thôn rằng tất cả các chiếc xe trên đã bị đánh cắp, và tôi là người phạm tội… thật không công bằng,” ông ta nói, và ông ấy nói thêm rằng anh ấy đã từ chối bất kì cáo buộc nào.
Tuy nhiên, cảnh sát cũng cáo buộc ông đã khai gian giá trị của những chiếc xe để kiếm lời.
Tuần trước, ông đã đệ đơn khởi kiện DSI sau khi họ đóng cửa phòng trưng bày mà không có thông báo.
Sau khi rời tòa án, phe cánh trái của phía cảnh sát Thái Lan ngay lập tức bắt ông về tội gian lận liên quan đến các khiếu nại của khách hàng giàu có rằng xe của họ bây giờ đã bị bất hợp pháp hóa.
Không có gì là chắc chắn khi mà một số siêu xe bị đánh cắp đã được tìm thấy sẽ được đưa trả về phía bên Anh.
Hệ thống tư pháp của Thái Lan tương đối rườm rà và lâu trong khi DSI nói rằng tòa án phải đi đến kết thúc trước khi xe được trả về nước sở tại.
Phó chủ tịch DSI Korawat cho biết: “Công việc khá khó khăn nhưng chúng tôi sẽ điều tra đầy đủ về vụ việc này”. “Nó sẽ tốn rất nhiều thời gian.”
Thái Bảo