2016-03-08 10:34:45
{"xe-doi-song":"Xe&\u0110\u1eddi s\u1ed1ng"}
{"mo-to":"m\u00f4 t\u00f4","nhung-kate":"nhung kate","pkl":"pkl"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzAzL2thdGU0LTEzODc5NDE4MzU1MjItY3JvcDEzODc5NDI2OTgzNDRwLmpwZw==.webp

8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL

Nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng chỉ mê mô tô phân khối lớn, nữ diễn viên trẻ tài năng Hồng Nhung (nghệ danh là Nhung Kate) từng thuần phục nhiều xế khủng và không ít lần phượt xuyên Việt với mô tô. Nhân dịp 8.3, Báo Lao Động có cuộc trò chuyện thú vị với người đẹp này về niềm đam mê đặc biệt cá tính này.

8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của  Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL
Chào Nhung, bạn chơi mô tô lâu chưa? Bạn đã thuần phục những dòng xe phân khối lớn nào?

– Nhung mới chơi xe được hơn 2 năm. Lần đầu tiên là chiếc Duke 125, sau đó là Duke 390, rồi tới Ducati 795, Panigale 899 và Scrambler Icon. Ngoài ra, cũng từng thử cầm lái Z1000, Ducati 1100S, Ducati 1100, CBR 600, …

Hiện bạn đang sở hữu những dòng môtô nào?

Hiện tại Nhung sở hữu 3 chiếc xe đều mang thương hiệu Ducati là 795, Panigale 899 và Scrambler icon.


8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của  Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL

Bạn đã chạy nhiều dòng nhưng tại sao lại chỉ chơi Ducati?

– Nhung thử hãng khác rồi. Mà tới giờ thì chắc cũng sẽ chỉ chạy Ducati thôi. Chắc tại vì “kiểu nó phải thế.” Với lại, thường mình yêu ai, hay yêu cái gì thì không vì lý do gì cũng vẫn yêu. Kiểu yêu mà không hiểu tại sao lại yêu.

Trong 3 chiếc, bạn kết dòng xe nào nhất?

– Nhung thương cả 3 như nhau. Mỗi dòng xe có đều có sự khác biệt, tuỳ thuộc vào mục đích sử dụng sẽ thấy dòng nào phù hợp hơn. Nhung sử dụng mô tô như phương tiện hàng ngày nên chuộng dòng naked, chạy trong thành phố rất thuận tiện. Dạo gần đây thì Nhung thích Scrambler, nó là chiếc xe tuyệt vời để chạy đường dài. Dòng Sport chạy trong thành phố giờ cao điểm thì hơi mệt, nhưng đi tour gặp đúng đường thì chạy rất đã.

8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của  Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL

Bạn có thường xuyên phượt cùng môtô không? Cảm giác như thế nào?

– Đã lắm. Cứ có thời gian là Nhung lên đường, chạy đi chạy về suốt, vì cứ kết thúc các dự án đóng phim là Nhung rảnh lắm.

Chạy xe nhiều, Nhung có sợ bị đen, bị xấu đi không?

– Nhung lúc nào cũng nâu nên không sợ bị nâu thêm nữa.

8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của  Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL
Bạn đã chạy xuyên việt lần nào chưa?

– Nhung từng chạy Hà Nội-Sài Gòn trong 3 ngày. Lần đó, Nhung chạy từ Sài Gòn – Hà Nội rồi chạy vòng vòng Tây Bắc và xong thì chạy ngược về lại Sài Gòn. Chuyến đó Nhung đi cùng bạn trong 20 ngày.

Sắp tới, bạn có kế hoạch chạy phượt ở đâu không?

– Sắp tới, Nhung dự định chạy qua Lào, sang Thái, và chinh phục Mae Hong Son. Chuyến tới sẽ là chạy demo chuẩn bị cho một tour phượt siêu dài vào năm sau.

8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của  Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL
Bạn đã thử sức ở trường đua lần nào chưa?

– Trong chuyến đi dài Sài Gòn – Cambodia – Thai – Malaysia – Singapore vào năm ngoái, Nhung cũng có dịp ghé thăm và tập luyện hai trường đua ở Malaysia.

Vậy đã bao giờ thử bốc đầu hay tập các kỹ thuật stunt chưa Nhung?

– Nhung từng tập drift với Yamaha Exciter. Có thử bốc đầu với Monster 795 nhưng chưa thành công. Cũng thấy hơi sợ. Thích nhưng sợ.

Có bao giờ thấy sợ khi chạy mô tô không?

– Có chứ, đó là lúc bắt đầu làm quen với chiếc Ducati Panigale 899. Nó không phải là chiếc xe dễ chinh phục, tính khí nó khó chịu lắm, nhưng đã chinh phục được rồi thì lại rất ngoan. Phải mất tới hai tour thì Nhung mới quen được với em nó. Nó là chiếc xe cho mình cảm giác mạnh mẽ, máu chiến, và cực ngầu nữa. Giờ thì hết sợ rồi.

Trông Nhung nhỏ nhắn vậy mà chạy toàn xế khủng thế có lần nào bị ngã không và bạn luyện tay lái thế nào?

Nhung ngã một lần khi chạy xe trên đường track và một lần khi trời mưa, đường nhiều đá dăm. Cũng vài lần té tại chỗ nhưng chỉ bị xây xước đồ bảo hộ thôi.

Lần đầu chạy xe côn tay, Nhung tập trong 2 tiếng bằng chiếc Suzuki FX còn sau đó ôm chiếc Duke 125 chạy ra đường luôn. Từ sau đó, mỗi lần chạy xe đều là tập, là thu thập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ thuật ngay trên các cung đường mình chạy. Nhung thường đi tour chung với các nam biker. Các anh ấy thường hay chia sẻ và hướng dẫn cho Nhung, rồi lại tự trau dồi. Cũng có lần Nhung được tập kỹ thuật ôm cua trong track ở bên Malaysia.

8/3 chuyện trò cùng Bóng hồng của  Johnny Trí Nguyễn về niềm đam mê mô tô PKL

Là phụ nữ, khi chơi môtô, bạn có gặp khó khăn gì không? Bố mẹ và người thân có phản đối không?

– Thời gian đầu mới chơi xe thì ba mẹ Nhung cũng không vui lắm, tại ba mẹ không muốn con gái nam tính quá, và cũng lo lắng sợ nguy hiểm. Giờ thì ba mẹ cũng không bận tâm nữa.

Bạn có tư vấn gì cho chị em khi chơi mô tô không?

– Chơi xe đi, nghiền lắm! Tuy nhiên, nếu chọn chơi môtô thì phải nhớ luôn mặc bảo hộ đầy đủ, luyện kỹ thuật thật tốt để chạy xe an toàn nhé!

Theo Laodong.com.vn
Video Nhung Kate “đốt lốp” xe Ducati Monster 795

Bài viết mới nhất

Giữ lại nước thải điều hòa có lợi ích rất lớn, giúp giải quyết ít nhất 4 vấn đề thường gặp trong nhà

Nhiều người nghĩ rằng phần nước thải điều hòa là nước bẩn và đem đổ đi. Tuy nhiên, phần nước này hoàn toàn có...

Sau ngày 21/4: 4 tuổi được vận mệnh đền đáp, tiền bạc lẫn sự nghiệp đều lên hương, cát tường ào ào vào cửa

Mặc dù khoảng thời gian trước gặp nhiều khó khăn nhưng 4 con giáp này sẽ may mắn được Trời thương Phật độ và...

U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia

Còn một chút chệch choạc khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2. Dù vậy các học trò HLV Hoàng...

Cúng Rằm đừng mãi dùng hoa cúc, dâng 7 loại hoa này để lộc ào ào, tiền vào như nước

Ngoài hoa cúc, bạn có thể chọn nhiều loại hoa khác để đặt lên bàn thờ dâng thần linh, tổ tiên.Vào các dịp lễ...

3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia

Tối ngày 20/04, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia tại lượt trận thứ 2, bảng D VCK...