2016-04-12 00:20:34
{"bong-da-chau-a":"B\u00f3ng \u0110\u00e1 Ch\u00e2u \u00c1","tin-chau-a":"Tin Ch\u00e2u \u00c1","tin-nong":"Tin N\u00f3ng"}
{"bong-da-trung-quoc":"B\u00f3ng \u0110\u00e1 Trung Qu\u1ed1c","sieu-cuong-bong-da":"si\u00eau c\u01b0\u1eddng b\u00f3ng \u0111\u00e1","trung-quoc":"trung qu\u1ed1c","world-cup":"World Cup"}

Trung Quốc ôm mộng trở thành siêu cường bóng đá

BBC News đưa tin Trung Quốc vừa công bố một chiến lược để trở thành “Siêu cường bóng đá thế giới” vào năm 2050.

Trung Quốc ôm mộng trở thành siêu cường bóng đá
Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc muốn biến bóng đá nước nhà thành “Siêu cường bóng đá”. Ảnh: Internet.

[dropcap]T[/dropcap]heo đó, một trong những kế hoạch nằm trong chiến lược hoành tráng nói trên là đưa 50 triệu em và thanh thiếu niên tiếp cận với bóng đá vào năm 2020. Ngoài ra, trải dài khắp Trung Quốc sẽ mọc lên ít nhất 20.000 trung tâm đào tạo bóng đá và 70.000 sân bóng.

Tại các kỳ Olympics và Paralympics, Trung Quốc là một trong những cường quốc thể thao. Thế nhưng họ mới một lần góp mặt ở World Cup vào năm 2002. Tại vòng loại World Cup 2018 mới đây, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc phải rất may mắn mới lách qua được khe cửa hẹp để có mặt ở vòng loại cuối cùng.

Chứng kiến nền bóng đá nước nhà trên đà suy thoái, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc quyết tâm vực dậy mọi thứ. Ông đề ra chiến lược đưa Trung Quốc tới World Cup và thậm chí giành chức vô địch trong 15 năm tới.

Lúc này, nhiều kế hoạch từ ngắn hạn, trung bình đến dài hạn được ra đời, trong đó bao gồm mục tiêu đảm bảo luôn có một sân bóng để phục vụ cho 10.000 người tập luyện vào năm 2030. Ngoài ra, đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc phải trở thành một trong những “đại gia” châu Á, còn đội bóng đá nữ luôn nằm trong nhóm đẳng cấp thế giới vào năm 2030.

Trung Quốc ôm mộng trở thành siêu cường bóng đá
Trung Quốc muốn thay đổi bộ mặt làng bóng đá nước nhà. Ảnh: Internet.

Cũng theo bản tin được BBC News đăng tải, Trung Quốc vào năm 2050 sẽ trở thành “một siêu cường bóng đá bậc nhất”, từ đó có vai trò “đóng góp vào mặt bằng chung của bóng đá làng quốc tế quốc tế trên toàn thế giới”.

Hiện tại, tuyển bóng đá nam Trung Quốc đang đứng thứ 81 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), thấp hơn cả những đội tuyển tí hon như Haiti, Panama và Benin. Trong khi đó, giải vô địch quốc gia Trung Quốc thường xuyên dính vào nạn tham nhũng và dàn xếp tỷ số làm mất uy tín và niềm tin của người hâm mộ những năm gần đây.

Vào năm 2013, nhiều quan chức của làng bóng đá nước này và 33 cầu thủ phải nhận án phạt cấm tham gia các hoạt động bóng đá vì dính vào vụ dàn xếp tỷ số. Khá nhiều cuộc điều tra trên diện rộng nhắm vào làng bóng đá Trung Quốc cũng được thực hiện. Đây là một trong những động thái nhằm làm trong sạch làng túc cầu nước nhà.

Thời gian qua, chính quyền Trung Quốc tạo rất nhiều điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào bóng đá. Nhiều đội bóng lớn của họ cũng chi tiêu rất mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Tháng 1 qua, hàng trăm triệu USD đã được các CLB tại giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc đổ vào thị trường để chiêu mộ các tên tuổi của châu Mỹ và châu Âu.

Tháng trước, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết tập đoàn giải trí và bất động sản Dalian Wanda của tỷ phú Wang Jianlin sẽ trở thành một trong những nhà tài trợ hàng đầu của FIFA. Chưa dừng lại ở đó, hai công ty nữa của Trung Quốc sẽ ký kết hợp tác tài trợ với FIFA trong năm nay, theo chủ tịch Wang Jianlin của tập đoàn Dalian Wanda.

Cùng với việc bắt tay cùng Cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh, tập đoàn Dalian Wanda sẽ đứng ngang hàng với những nhà tài trợ hàng đầu khác như Adidas, Coca-Cola, Gazprom, Hyundai Motor Co và Visa Inc.

Theo các chuyên gia, những vụ lùm xùm liên quan đến tham nhũng gần đây trong bộ máy tổ chức FIFA đã tạo ra những cơ hội cho Trung Quốc. Việc càng có nhiều công ty đến từ quốc gia thuộc châu Á trở thành nhà tài trợ chính của FIFA sẽ góp phần giúp đất nước này chuyển mình trên bản đồ thế giới bóng đá, đồng thời tiến gần hơn đến việc đăng cai World Cup.

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Nguyên Trí

Bài viết mới nhất

Đi máy bay tuyệt đối không được nói 1 câu nếu không sẽ gặp chuyện

Lời nói, hành vi đùa giỡn về vũ khí, chất gây hại khi đi máy bay gây ảnh hưởng đến các hành khách khác và chuyến bay sẽ phải chịu phạt.

Con trai Khánh Thi – Phan Hiển lần thứ hai vô địch thế giới

Phan Hiển flex con trai với niềm hạnh phúc to lớn vào nhóm cộng động.Mới đây, Khánh Thi chia sẻ thành tích xuất sắc của...

Nhìn lại khoảnh khắc Bảo Anh khóc hết nước mắt khi rời show Chị Đẹp, fan xót xa khi đoán được lý do thực...

Sau khi Bảo Anh công khai con gái, những hình ảnh nữ ca sĩ xúc động khi rút khỏi show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng cũng bất ngờ được "đào lại".

“Nghèo mấy cũng đừng chặt 3 cây này, con cháu về sau hưởng phúc đức vô lượng”, đó là 3 cây gì?

Người xưa cho rằng đây là 3 loại cây có tác dụng bảo vệ cho cả gia đình, dù nghèo hay giàu cũng không...

4 đặc điểm của người phụ nữ cuốn hút, khiến đàn ông mê đắm ngày đêm

Có lẽ bí quyết để những người phụ nữ giữ chặt được tình yêu của mình đều không ngoài 4 điều này:1. Không được...