2018-10-17 09:29:23
[]
[]
Array

Thủ môn FLC Thanh Hóa gia nhập CLB HAGL?

 Mùa giải 2018 đã khép lại với FLC Thanh Hóa bằng 2 chức á quân, gồm chức á quân tại V-League 2018 và á quân tại Cúp QG 2018. Sau trận chung kết Cúp QG 2018 trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam) với B.Bình Dương và để thua chung cuộc 1-3, có 2 thủ môn của FLC Thanh Hóa đã nói lời chia tay với đồng đội cũng như các CĐV nhà, gồm Thành Thắng và Bửu Ngọc.

 - Bóng Đá

 Thủ môn luôn là nỗi lo của HAGL trong vài mùa giải gần đây.

  Vào chiều qua, trên trang facebook cá nhân của mình, thủ môn Nguyễn Thành Thắng đã gửi lời chúc tới các đồng đội, Ban huấn luyện, Ban lãnh đạo và các CĐV, kết thúc 3 năm nhiều kỷ niệm cùng đội bóng xứ Thanh. Thành Thắng gia nhập FLC Thanh Hóa hồi đầu năm 2016 và từng là thủ môn số 1 của đội bóng, trước khi phải chia sẻ vị trí này với Bùi Tiến Dũng. Trước đây, Thành Thắng từng khoác áo Đồng Nai FC, Kienlongbank Kiên Giang và Hải Phòng…         

Sau khi Thành Thắng lên tiếng về cuộc chia tay với FLC Thanh Hóa, một thủ môn khác của đội bóng này là Bửu Ngọc cũng thừa nhận sẽ không còn khoác lên mình màu vàng trong mùa giải tới. Cụ thể, trên một status đăng cùng thời điểm với Thành Thắng, cựu thủ môn của ĐT U23 Việt Nam đã gửi lời chúc mạnh khỏe và thành công đến tất cả những người ở lại.

 - Bóng Đá

 Thủ môn Thành Thắng gửi lời tạm biệt tới FLC Thanh Hóa. Ảnh: FBNV.

Trần Bửu Ngọc năm nay đã 27 tuổi, từng khoác áo U23 Việt Nam lẫn ĐT Việt Nam. Trước khi gia nhập FLC Thanh Hóa vào đầu năm 2018, anh từng đầu quân cho TĐCS Đồng Tháp, Vissai Ninh Bình và Cần Thơ. Hồi đầu năm 2014, khi quyết định rời CLB Đồng Tháp để chuyển sang khoác áo XSKT Cần Thơ, Bửu Ngọc đã nhận được bản hợp đồng có mức “lót tay” lên tới 6,6 tỷ đồng/3 năm, đồng thời trở thành thủ môn “đắt giá” nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam…

Theo thông tin mới nhất Onsport, một thủ môn thuộc biên chế FLC Thanh Hóa mùa 2018 sẽ gia nhập HAGL trong mùa giải 2019. Và chứng kiến Thành Thắng rồi Bửu Ngọc lần lượt nói lời chia tay đội bóng xứ Thanh, nhiều người tin rằng, 1 trong 2 sẽ cập bến phố Núi. Cả hai đều là những thủ môn dày dạn kinh nghiệm và đã chứng tỏ được khả năng của mình.


 - Bóng Đá

 Thủ môn Bửu Ngọc bóng gió sẽ không tiếp tục khoác áo FLC Thanh Hóa. Ảnh: FBNV.

Vị trí gác đền luôn là điểm yếu của HAGL kể từ khi bầu Đức quyết định đôn lứa Công Phượng lên đá V-League. V-League 2018, dù đội bóng phố Núi kết thúc ở vị trí thứ 10/14, nhưng hàng thủ của họ thủng lưới tới 53 bàn, nhiều nhất giải và vượt xa Nam Định hay XSKT. Cần Thơ. 2 thủ môn chính của HAGL là Phạm Văn Tiến và Lê Văn Trường đều còn non kinh nghiệm và cho thấy sự hạn chế trong việc chống bóng bổng.

Bài viết mới nhất

“6 người này vào nhà, của cải nhiều mấy cũng trôi đi hết”, người xưa dạy không bao giờ sai

6 người này đến nhà, dự báo gia đình đó sẽ gặp nhiều tai họa khôn lường.Gia đình là nơi mà các thành viên...

Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal

Dani Carvajal vẫn là sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải của HLV Carlo Ancelotti, đặc biệt khi anh đã...

“Nhà có 3 loạn, con cháu không bao giờ giàu sang”, đó là 3 loạn gì?

Nếu một nhà có 3 loạn dưới đây, con cháu rất khó có cuộc sống giàu có, sung túc sau này.Xưng hô lộn xộn Trong...

Chưa 1 ngày làm vua nhưng ông có 3 người con, 2 người cháu từng giữ ngai vàng: Ông là ai?

Triều đại nhà Nguyễn tồn tại qua 13 đời vua, trong đó có tới 5 vị vua đều là con và cháu của người...

“5 thứ được cho, thân thiết mấy cũng đừng nhận”, người xưa dạy không bao giờ sai

Người xưa cho rằng đây là 5 thứ không nên nhận từ người khác một cách dễ dàng.Có những câu nói dân gian từ...