2016-05-13 09:11:29
{"bong-da-anh":"B\u00f3ng \u0111\u00e1 Anh","ngoai-hang-anh":"Ngo\u1ea1i H\u1ea1ng Anh","tin-top":"Tin Top"}
{"arsenal":"arsenal","arsene-wenger":"Arsene Wenger","claudio-ranieri":"Claudio Ranieri","granit-xhaka":"Granit Xhaka","kante":"kante","leicester":"Leicester","leicester-city":"Leicester city","ngolo-kante":"n\u2019golo kante","oli-price-bates":"Oli Price-Bates","quan-diem-chuyen-gia":"quan \u0111i\u1ec3m chuy\u00ean gia","ranieri":"Ranieri"}

Quan điểm chuyển gia: Arsenal không nên chiêu mộ N’Golo Kante

N’Golo Kante là cầu thủ chủ chốt làm nên ngôi vô địch Premier League thần kì của Leicester City mùa này. Arsenal đã sẵn sàng chi ra 20 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ ngôi Pháp. Nhưng cây bút Oli Price-Bates lại cho rằng đó là bước đi sai lầm của HLV Wenger.

Arsenal có nên chiêu mộ Kante? Ảnh: Internet.
Arsenal có nên chiêu mộ Kante? Ảnh: Internet.

[dropcap]O[/dropcap]li Price-Bates nhận định trên Metro: “Sir Alex Ferguson từng miêu tả N’Golo Kante là một trong những cầu thủ xuất sắc Premier League. Vị cựu HLV vĩ đại của Man United không hề sai.

Dù có thể là vô lý. Nhưng tôi không nghĩ rằng Pháo thủ phải làm tất cả để có được Kante trong mùa hè. Số tiền chuyển nhượng 20 triệu bảng không hề rẻ với Kante. Nhưng quan trọng cậu ấy có phải là mẫu cầu thủ mà Arsenal cần hay không?”

Oli Price-Bates chỉ ra điểm yếu của Arsenal và mẫu cầu thủ mà đội chủ sân Emirates cần: “Tinh thần thi đấu của Kante rất tuyệt. Nhưng cậu ấy không phải là mẫu cầu thủ dẫn dắt lối chơi mạnh mẽ mà Pháo thủ còn thiếu.

N’Golo Kante không có khả năng để kiểm soát trận đấu, thiếu cả chiều cao để chiếm ưu thế trong không chiến. Tôi thấy Kante như một bản nâng cấp nhẹ của Francis Coquelin – người bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát Arsenal những trận gần đây. Granit Xhaka của Borussia Mönchengladbach mới là người thích hợp hơn.

Có vẻ như HLV Wenger đang hướng đến mẫu tiền vệ phá lối chơi. Đó là điểm hạn chế khi phải đối đầu với những đội phòng ngự xe bus ở Emirates. Và Kante không phải là cầu thủ giúp Arsenal giành nhiều điểm hơn từ những trận đấu như vậy.

Nếu HLV Wenger muốn có một tiền vệ bổ sung cho Kante, Xhaka sẽ được chào đón. Họ sẽ là một bộ đôi lí tưởng. Nhưng khi đó, Aaron Ramsey, Francis Coquelin hay Santi Cazorla sẽ phải rời khỏi CLB, bởi Arsenal quá dư thừa tiền vệ trung tâm. Người lại, nếu Arsenal bỏ qua Kante, chiêu mộ Xhaka, giữ Coquelin, Jack Wilshere, Mohamed Elneny, Aaron Ramsey và Santi Cazorla; họ sẽ có được một tuyến giữa có chiều sâu.

Khi đã có Xhaka, Arsenal nên chuyển sự chú ý của mình đến một trung vệ, tiền vệ cánh và tiền đạo. Với 4 tân binh, sau tất cả, Arsenal sẽ có được đội hình hoàn chỉnh.”

[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Minh Tuấn

Bài viết mới nhất

“Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút”

Trao đổi về những thông tin cho thấy Casemiro đã hối hận vì chuyển đến Manchester United, cựu cầu thủ Paul Parker chia sẻ: “Nói...

CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển

Gudmundsen là một CĐV nhiệt thành của Man United ngay từ khi còn nhỏ. Thậm chí có nhiều thời điểm, Gudmundsen còn được cộng đồng...

Quyết định xuất sắc của Luis Enrique

 Hành quân đến Camp Nou trong khuôn khổ trận lượt về tứ kết Champions League, Paris Saint-Germain đã sớm phải nhận "gáo nước lạnh"...

Cách muối cà pháo chua ngọt đơn giản, giòn ngon mà không lo bị thâm hay có màng ủng

Với cách chế biến món cà pháo muối chua ngọt này, bữa cơm mùa hè của gia đình bạn sẽ hấp dẫn hơn.Trong các...

Đặt thứ này ở đầu giường, muỗi chạy xa, cả nhà yên tâm ngủ ngon

Để đuổi muỗi, bạn có thể tận dụng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà.Muỗi là loài côn trung đáng ghét, gây...