Zinedine Zidane trở thành người thứ 7 vô địch Champions League trên phương diện cầu thủ và cả huấn luyện viên.
[dropcap]C[/dropcap]ụ thể, với việc Kền kền hạ gục Atletico Madrid để lên ngôi vô địch, Zindane đạt được một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Theo đó, huyền thoại người Pháp đã bước vào ngôi đền của những người từng giành chức vô địch Champions League với tư cách là cầu thủ và huấn luyện viên.
Trước Zidane, chỉ có 6 người làm được điều này là Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti, Johan Cruyff, Frank Rijkaard và Pep Guardiola. Khi còn thi đấu, Zidane đã giúp Los Balncos đăng quang năm 2002 với cú volley thần sầu đánh bại Bayer Leverkusen trong trận chung kết.
Lên thay Rafa Benitez từ giữa mùa nhưng Zinedine Zidane đã giúp Real Madrid chơi rất hay. Không chỉ cạnh tranh ngôi vị La Liga với Barcelona tới vòng đấu cuối cùng, Kền kền còn giành được chức vô địch Champions League lần thứ 11 trong lịch sử đội bóng.
Như vậy, lịch sử Real Madrid chắc hẳn sẽ càng khắc ghi thêm những chiếc công vĩ đại của Zinedine Zidane. Trước kia, huyền thoại người Pháp làm mê đắm với những vũ điệu trên sân cỏ thì giờ đây, anh cũng đang chứng tỏ mình là một HLV tài năng không kém dù vốn kinh nghiệm không có nhiều.
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]