2016-04-05 10:55:14
{"goc-ban-doc":"G\u00f3c B\u1ea1n \u0110\u1ecdc"}
{"antonio-conte":"Antonio Conte","chelsea":"chelsea","hai-doan":"H\u1ea3i \u0110o\u00e0n"}

Conte đến Chelsea: Coi chừng thảm họa 3-5-2

Antonio Conte đã chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng Chelsea kể từ mùa giải 2016/17 với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ban lãnh đạo “The Blues” có lý do để đặt niềm tin vào cựu huấn luyện viên trưởng Juventus nhưng khả năng thích nghi của Conte tại Premier League là một dấu hỏi lớn. Và nếu Conte trung thành với sơ đồ 3-5-2, đó thật sự là một thảm họa.

Conte đến Chelsea: Coi chừng thảm họa 3-5-2
Antonio Conte đã chính thức trở thành HLV Chelsea từ mùa giải 2016/17. Ảnh: Internet.

[su_dropcap]C[/su_dropcap]onte chính là người đã đặt nền móng cho thành công của Juventus hiện tại với 3 chức vô địch Serie A liên tiếp từ mùa giải 2011/12 đến 2013/14. Dấu ấn chiến thuật đậm nét nhất của Conte tại Juve là sơ đồ 3-5-2. Dưới thời Conte, “bà đàm già” thường ra sân với hàng hậu vệ gồm Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci; khu trung tuyến với Andrea Pirlo ở vai trò regista, hỗ trợ cho anh là “cặp sen đầm” Paul Pogba-Arturo Vidal” hoặc Claudio Marchisio; Stephan Lichtsteiner và Kwadwo Asamoah thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công và chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Trên hàng tiền đạo, Carlos Tevez và Fernando Llorente là những sự lựa chọn ưng ý nhất. 3-5-2 của Conte khi cần có thể biến hóa thành 5-3-2 để tăng khả năng phòng thủ trước các đối thủ mạnh đã trở thành sơ đồ hoàn hảo của Conte, giúp Juventus lấy lại vị thế thống trị ở Serie A.

Tuy nhiên, ở Premier League là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chẳng nói đâu xa, Louis Van Gaal cũng từng thành công rực rỡ với 3-5-2 khi giúp Hà Lan đoạt huy chương đồng World cup 2014 trên đất Brazil nhưng lại thất bại thảm hại tại Man Utd. “Tu-líp thép” là một người cực kỳ bảo thủ nhưng ông đã chấp nhận từ bỏ 3-5-2 để cứu lấy “Quỷ đỏ” thành Manchester. Nếu Conte vẫn trung thành với triết lý của mình, thất bại của Van Gaal sẽ là bài học mà ông nên tham khảo. Đầu tiên là môi trường bóng đá. Ở Italia, các đội bóng đặc biệt đề cao tinh thần kỷ luật, chặt chẽ, lì lợm; họ luôn chú trọng bảo vệ an toàn cho khung thành trước khi nghĩ đến việc ghi bàn vào lưới đối phương. Do đó, rất ít khi sử dụng những pha đánh biên ở tốc độ cao hoặc những đường chuyền dài vượt tuyến để tận dụng tốc độ của các nhân tố trên hàng công. Khi đó, hai tiền vệ/hậu vệ cánh có thời gian để lùi về tham gia phòng thủ và đương nhiên, với 5 cầu thủ ở hàng phòng ngự, 3-5-2 luôn tỏ ra vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên, bóng đá Anh với sở trường đánh biên, tạt cánh đánh đầu cùng lối chơi đầy tốc độ và sức mạnh sẽ là một khắc tinh của 3-5-2.

Các đội bóng Anh thường xuyên sử dụng bóng dài và những tiền vệ biên có tốc độ, sức mạnh. Đó đều là những vũ khí hủy diệt sơ đồ 3-5-2. Ở Chelsea hiện tại, hàng thủ sau sự sa sút của John Terry, những Cahill, Ivanovic đều không phải sự thay thế xứng đáng, Kurt Zouma đang chấn thương phải nghỉ dài hạn. Nếu Conte muốn chơi 3-5-2, ít nhất ông phải mang về Stamford Bridge 2 hậu vệ chất lượng mà điều ấy là rất khó trong hoàn cảnh Chelsea sẽ vắng mặt tại Champions League sắp tới. Ở hai biên, chỉ có Azpilicueta đủ khả năng đảm nhiệm vị trí; những Baba Rahman, Ivanovic đều tồn tại quá nhiều vấn đề. Ở khu trung tuyến, ai sẽ đóng vai trò của Vidal-Pogba? Matic đã suy giảm phong độ một cách nghiêm trọng, Mikel đang được trọng dụng dưới thời Guus Hiddink nhưng tiền vệ Nigeria cũng không còn giữ được đẳng cấp cao nhất. Ở vai trò cầm nhịp, cả Fabregas và Oscar đều đang phập phù, Hazard đã sa sút không phanh và đang có ý định rời Chelsea vào mùa hè. Trên hàng công, Diego Costa đang ấp ủ ý định trở về Atletico Madrid, Remy tài năng có hạn, Falcao như một “phế nhân” và nhiều khả năng sẽ bị trả về Monaco.

Conte đến Chelsea: Coi chừng thảm họa 3-5-2
Antonio Conte sẽ có nhiều việc phải làm ở Chelsea trước mùa giải mới. Ảnh: Internet.

Nếu Conte muốn sử dụng 3-5-2, Chelsea chắc chắn sẽ trải qua một mùa hè bận rộn nhất lịch sử. Nhưng bây giờ, tiền chưa chắc đã mua được những ngôi sao sáng. Man Utd là một ví dụ, họ không thiếu tiền nhưng luôn thất bại mỗi khi muốn chiêu mộ các ngôi sao. Hơn nữa, việc Chelsea không thể tham dự Champions League mùa tới cũng khiến sức hút của họ bị suy giảm nghiêm trọng. Khả năng chia tay các ngôi sao lớn là vô cùng rõ ràng và chính Conte cũng đang bị đặt nhiều nghi vấn về mức độ thành công tại Stamford Bridge. Do đó, có lẽ cựu huấn luyện viên trưởng Juventus nên có những ý tưởng khác thay vì trung thành với 3-5-2.


(Bạn đọc: Hải Đoàn)

[box type=”shadow”]* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam[/box]
[related_posts_by_tax format=”list” taxonomies=”post_tag” posts_per_page=”10″]

Bài viết mới nhất

Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ

Trao đổi về tương lai của Scott McTominay, Dean Jones cho biết Manchester United sẽ không nỗ lực thanh lý tiền vệ này trong...

Van Dijk: “Đó là điều Liverpool còn thiếu”

Virgil Van Dijk thừa nhận, Liverpool thực chất đã thể hiện tốt hơn so với kỳ vọng, khi ban đầu không nhiều người dự đoán The...

Hai mỹ nhân Hàn gợi ý cách diện quần jeans đẹp từ trong phim tới ngoài đời, nàng nào cũng nên học hỏi

Hai mỹ nhân phim "Queen of Tears" là Kim Ji Won và Lee Joo Bin cũng yêu thích quần jeans.Quần jeans là món thời...

7 loại thực phẩm khiến cơ thể nặng mùi, khiến bạn dễ trở thành “thảm họa” giữa đám đông

Để tránh cho cơ thể thêm nặng mùi, bạn nên hạn chế tiêu thụ các loại thực phẩm dưới đây.Gia vị nặng mùi Các loại...

Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm

Có thể nói bàn penalty của Bruno Fernandes là bước ngoặt khiến Sheffield United thua ngược tại Old Trafford. Nhờ pha lập công gỡ...