Sự thực dụng
Sau khi chi một con số kỷ lục để mang về Paul Pogba, những gì M.U tạo ra tại Ngoại hạng Anh mùa này chưa làm hài lòng nhiều NHM. Quỷ đỏ có 51 bàn thắng sau 34 trận, thấp hơn Everton và chỉ hơn Bournemouth 1 bàn. Nhưng đổi lại, hàng thủ của Quỷ đỏ đã thi đấu rất vững chắc.
Mourinho không phải là mẫu HLV thích lấy công bù thủ, điều tiên quyết trong triết lý của ông chính là phòng ngự vững vàng, thứ đã giúp Mourinho thâu tóm danh hiệu Champions League và vô số chức vô địch ở Bồ Đào Nha, Anh, Ý, Tây Ban Nha. Mourinho đã sử dụng khá tốt khả năng chuyền bóng và thể lực của Pogba, biến cầu thủ người Pháp thành một hạt nhân quan trọng ở khu vực giữa sân. Những gì ông cần ở mùa mới chỉ là một chân sút hiệu quả để hoàn thiện đội hình.
Thói quen chiến thắng và bước đà quan trọng
M.U đã đánh bại Leicester City trong trận tranh Siêu Cúp Anh hồi đầu mùa. Gần đây, họ có thêm danh hiệu Cúp liên đoàn nhờ vượt qua Southampton. Có thể M.U không ổn định tại Ngoại hạng Anh, nhưng họ lại đang làm tốt ở những đấu trường Cúp. Khi Mourinho cùng Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2 mùa trước, đội bóng của ông cũng từng giành danh hiệu Cúp liên đoàn trước đó.
Đáng buồn cho M.U trong mùa này, chấn thương quá nhiều đã khiến họ bị cản trở rất lớn tại Ngoại hạng Anh. Điều quan trọng là, những cầu thủ trẻ như Anthony Martial, Marcus Rashford hay Luke Shaw đã nếm trải vị ngọt thành công và họ đã thấm nhuần tư tưởng giành chiến thắng trong một đội bóng lớn như M.U.
Video M.U đánh bại Southampton giành Cúp liên đoàn mùa này
Công tác chuyển nhượng
Đội hình M.U khá đông các tài năng nhưng vẫn còn một vài vị trí cần phải bổ sung. Mùa này, gánh nặng ghi bàn phần lớn thuộc về Zlatan Ibrahimovic nhưng tiền đạo người Thụy Điển không phải là bài thuốc chữa dứt điểm chứng bệnh của M.U. Điều này khiến CLB phải chi mạnh tay để mang về một tiền đạo chất lượng mang tính lâu dài.
M.U đã chi ít nhất 100 triệu bảng trong mỗi kỳ chuyển nhượng hè 3 năm qua, chắc chắn trong tháng 6 này, con số tương tự sẽ được lặp lại. Công tác chuyển nhượng hè của Mourinho trong hè vừa rồi là khá tốt và nếu tiếp tục duy trì điều này, M.U sẽ thu về những thành công to lớn hơn.
Con đường tương tự với Chelsea mùa giải 2013/14
Mourinho đã tiếp quản một đội hình khá tốt từ Rafael Benitez trong lần thứ 2 dẫn dắt Chelsea. Nhưng mùa đầu tiên đã không mấy ấn tượng, họ kết thúc với vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và cạnh tranh khá gay gắt với Liverpool cũng như Manchester City.
Mourinho đã đi lên bằng chính sở trường của mình, Chelsea có thành tích phòng ngự tốt nhất với chỉ 27 bàn thua sau 38 trận. Bộ ba tiền đạo Demba Ba, Fernando Torres và Samuel Eto’o đã phải vật lộn với việc ghi bàn trong phần lớn giải đấu. Mùa sau đó, Chelsea đã chiêu mộ Cesc Fabregas và Diego Costa, bộ đôi này đã thi đấu rất tốt kết hợp cùng Eden Hazard để giúp Chelsea đăng quang mùa 2014/15. M.U trong mùa này cũng tương tự, họ có khả năng phòng ngự tốt nhưng vẫn đang thiếu một số cái tên có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.