2016-03-11 10:42:03
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"phim-dien-anh":"Phim \u0111i\u1ec7n \u1ea3nh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzAzL3htZW5fMl9fVVRETy5qcGc=.webp

X-Men 2015: Poster và trailer ấn tượng được ra mắt

Sau khi tung trailer phim đầy kịch tính, phần mới của “X-men” tiếp tục tung poster mới điểm mặt đủ nhóm tứ kỵ sĩ thân cận của dị nhân tối cao Apocalypse

Sau những thông tin đầu tiên được hé lộ, bom tấn mùa hè 2016 của hãng 20th Century Fox – “X-Men: Apocalypse” (tạm dịch “X-men: Cuộc chiến chống Apocalypse”) mang đến cho khán giả nhiều hào hứng xen lẫn mong chờ, nhất là sau thành công ngoài sức tưởng tượng của “siêu bựa” Deadpool hồi đầu năm.

Phần phim mới của chuỗi thương hiệu danh tiếng “X-men” dự định sẽ lấy bối cảnh thập niên 80, thời điểm mà các dị nhân dần giành được thiện cảm và sự chấp nhận của cộng đồng người thường. Ai ngờ, sự trở lại của Apocalypse – dị nhân đầu tiên và hùng mạnh nhất thế giới dường như là tín hiệu báo trước ngày tàn của nhân loại.

Không khó để thấy Apocalypse và bộ tứ kỵ sĩ đồng hành cùng ông ta chính là tâm điểm chú ý của bộ phim lần này. Thế nhưng trên tấm poster tuyệt đẹp quy tụ cả 5 nhân vật, dường như sự xuất hiện của ác nhân Magneto mới thu hút ánh mắt người xem nhất. Điều này cũng dễ hiểu khi so với 4 nhân vật còn lại, Magneto do nam diễn viên tài năng Michael Fassbender thủ vai chính là “người quen”, đã được khán giả biết mặt biết tên sau 2 phần “X-men: First Class” và “X-men: Days of Future Past”. Trang phục màu đỏ khác biệt của Magneto có lẽ cũng báo hiệu đây là nhân vật phức tạp, khó lường, thậm chí là “nửa chính nửa tà”, chưa phân định rõ phe phái.

111
Poster phim X-men 2015

Bên cạnh anh là hai “đóa hồng gai” Psylocke (Olivia Munn) và Storm (Alexandra Shipp). Psylocke – một nữ ninja có khả năng ngoại cảm và điều khiển vật thể – là vai lớn đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên Olivia Munn. Trong khi đó, hình tượng Storm hoàn toàn là thử thách không nhỏ cho diễn viên 9X Alexandra Shipp, khi đàn chị Halle Berry đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều năm nay. Storm là nữ dị nhân da màu có khả năng điều khiển thời tiết, trợ thủ tin cẩn của Giáo sư X Charles Xavier trong các phần “X-men” trước đó; nhưng trong phần phim mới này, phiên bản trẻ của cô sẽ bị Apocalypse dụ dỗ đứng vào hàng ngũ tay sai cho hắn.


Nhân vật đáng chú ý tiếp theo chính là Angel (Ben Hardy), chàng trai có đôi cánh dang rộng khá bắt mắt. Angel từng xuất hiện trong “X-men: The Last Stand”, điểm khác biệt là lúc đó anh mang đôi cánh bằng xương bằng thịt trắng muốt như thiên thần. Còn khi về dưới trướng Apocalypse, anh có tạo hình “dữ tợn” hơn nhiều với đôi cánh bằng kim loại sắc bén, vừa giúp Angel bay lượn và tấn công địch thủ.

Cuối cùng, “dị nhân tối cao” Apocalypse (Oscar Isaac) xuất hiện với uy phong áp đảo, với hai tay mở rộng như muốn ôm trọn cả thế giới. Quả thực, tham vọng của Apocalypse là tận diệt loài người để xây dựng một chủng tộc tiến hóa, cao cấp hơn.

Ông ta ra đời từ khoảng năm 3.000 trước Công nguyên và được biết đến như là dị nhân đầu tiên xuất hiện trên Trái đất. Suốt cuộc đời bất tử dài đằng đẵng của mình, Apocalypse đã tới mọi nơi trên thế giới, can thiệp vào nhiều nền văn minh và được cư dân ở những nơi đó tôn vinh như thần thánh (Apocalypse từng được người Ai Cập coi là thần Ra, được người Hindi coi là Krishna và thậm chí hắn còn được gọi là Yahweh với người Do Thái).

Ngoại trừ khối lượng kiến thức tích lũy tương đương với 10.000 năm tuổi Trái đất, Apocalypse còn có khả năng thay đổi cơ thể ở mức độ phân tử (khiến cho cơ thể phóng to, thu nhỏ nhiều lần) và chi phối tâm trí người khác. Ông ta đã sử dụng năng lực này để tẩy não một số dị nhân trở thành Kỵ sĩ cho mình, đồng thời cũng gia tăng năng lực cho họ để phục vụ mưu đồ của ông ta. Tứ kỵ sĩ do Apocalypse tập hợp có thể thay đổi qua từng thời kỳ, nhưng biệt danh chung của 4 người lần lượt là: Bệnh dịch, Đói nghèo, Chiến tranh và Cái chết.

Trong đoạn trailer được tung ra trước đó, Apocalypse và nhóm Tứ kỵ sĩ đều đã thể hiện năng lực của mình, trong đó có một phân cảnh quan trọng là khi Apocalypse biến thành khổng lồ để “dập ngã” Xavier dưới bàn tay của hắn.

Đây chắc chắn là đối thủ hùng mạnh nhất mà nhóm dị nhân về phe Giáo sư X từng phải đối mặt, chưa kể còn có kẻ thù cũ Magneto. Bởi vậy, phần phim thứ 9 của series X-men khiến khán giả vô cùng hồi hộp được chứng kiến màn đối đầu “vô tiền khoáng hậu” giữa các dị nhân hàng đầu thế giới; và đây cũng là cơ hội để đạo diễn Bryan Singer “thay máu” hầu hết dàn diễn viên, thay vào đó là những gương mặt trẻ trung hơn.

Phim dự kiến công chiếu tại Việt Nam từ ngày 27/5/2016.

Xe và Thể Thao

Bài viết mới nhất

Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công

Sau chiến thắng ở lượt đấu mở màn VCK U23 châu Á trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam đang có cơ hội lớn để...

“Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca”

Trao đổi về việc mình không được HLV Ronald Koeman trọng dụng ở Barcelona, Junior Firpo chia sẻ: "Tôi nghĩ, Koeman không hiểu rõ về...

“Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City”

Trao đổi về Kobbie Mainoo, HLV Ian Kelly - người từng dẫn dắt tiền vệ này khi còn là một cậu bé ở Failsworth...

Gia đình có 3 hương thơm thì giàu có hưng thịnh hạnh phúc, 3 hương thơm đó là gì?

Những hương thơm này trong nhà chính là phong thủy của gia đình, tạo nên sự giàu có và phú quý.Ban thờ luôn thơm...

CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn

Khuya 19/4 (giờ Việt Nam), trang chủ Man Utd thông báo: "Jason Wilcox đã gia nhập Manchester United với tư cách là Giám đốc...