Nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung tỏ ra bức xúc và đưa ra những minh chứng cho rằng, ca khúc “Nhật ký của mẹ” là do chính mình sáng tác…
Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung tỏ ra bức xúc khi có một số ý kiến cho rằng, ca khúc “Nhật ký của mẹ” được biết đến do chính anh sáng tác lại dính phải những nghi án “đạo – nhái” một ca khúc quốc tế khác.
Nguyễn Văn Chung đã viết đoạn tâm trạng khá dài, kèm theo đó là hình bằng được xem là bằng chứng minh chứng cho thời gian sáng tác ca khúc, cũng như những đăng ký tác quyền đến các bộ phận liên quan.
Nguyên văn đoạn chia sẻ của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung:
“…Sáng nay tớ nhận được vài lá thư hỏi về sự giống nhau của bài “Nhật ký của mẹ” và bài hoà tấu “Kiki’s Delivery Service” của nhạc sĩ Joe Hisaichi
Tớ vốn không hay nói về chuyện này, vì trước giờ từ “đạo” là cấm kỵ trong tiêu chí sáng tác của tớ và tớ tự hào về điều đó! Mình không làm thì không cần giải thích nhiều, vì điều đó đã được chứng minh qua bao nhiêu năm mình sống với âm nhạc!
Nhưng những người hỏi mình đều là những người rất yêu quý “Nhật ký của mẹ”, nên thiết nghĩ tớ nên có 1 câu trả lời thoả đáng để họ giữ trọn vẹn tình cảm và sự yêu thương dành cho bài hát này!
Nghe qua bài hoà tấu Nhật, chúng ta sẽ nghe những note đầu thoáng giống những note đầu trong “Nhật ký của mẹ”. Đúng, nó giống cao độ, nhưng nhịp phách khác nhau hoàn toàn, vì bài này nhịp 4/4, còn bài của tớ nhịp 3/4, cách phát triển cả bài hát cũng không hề giống nhau! Xem kỹ sheet nhạc thì nốt chính của piano chỉ là Sì Sol, Sì Fa, Sì Mi, Rê Đồ Rê thôi, việc đánh câu đầu như vậy là do nghệ sĩ piano phiêu và luyến ngón theo những note chính, tạo ra cảm giác tương đồng với câu đầu trong “Nhật ký của mẹ”! Điều này hoàn toàn bình thường trong âm nhạc, vì có lẽ chúng ta cũng thường xuyên gặp những bài hát mà chúng ta “ngỡ” như đã nghe ở đâu đó rồi, cảm giác nó là như vậy!
Và còn 1 điều nữa để khẳng định chắc chắn về 1 bài hát có phải là “đạo” hay không, NHÌN VÀO THỜI ĐIỂM SÁNG TÁC! Điều này tương tự như vụ “Vầng trăng khóc” mà mọi người nghi vấn tớ “đạo” của Trung Quốc, Lào hay Campuchia trước đây! Chỉ việc chứng minh bài hát mình có trước là xong!
Bài hát của Nhật biểu diễn ở Budokan vào ngày 23/02/2010, sheet nhạc published trên Youtube vào ngày 16/11/2013.
Còn bài của tớ sáng tác vào năm 2006 với thông tin ngày giờ còn lưu lại trên máy cá nhân, xuất hiện trên Karaoke ARIRANG vào tháng 11/2008, sheet nhạc up lên mạng vào tháng 12/2008, đăng ký trên IMUZIK và KEENG vào tháng 3/2010.”
Sau dòng chia sẻ trên, khá nhiều khán giả đã chú ý đến sự việc. Nhiều ý kiến cũng tỏ ra đồng thuận với những luận điểm mà nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung đưa ra, một số ý kiến khác cũng có nhận định riêng trái chiều khiến sự việc chưa thể nhận định ai đúng – ai sai được.
Sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý độc giả trong thời gian tới!
Theo Hoàng Gia/Xe và Thể Thao