2017-08-21 00:15:07
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"do-thuy-khanh":"\u0111\u1ed9 th\u1ee5y khanh","facebook-sao-viet":"Facebook. Sao Vi\u1ec7t","nu-nhac-si":"nu nhac si","sao-viet":"Sao vi\u1ec7t"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA4LzQtNi0xLTkwMHg2MDAuanBn.webp

Nữ nhạc sĩ trẻ Đỗ Thụy Khanh thu hút chú ý ở sự kiện

Nữ nhạc sĩ xinh đẹp thu hút sự chú ý khi đến chúc mừng nhà văn Gari Nguyễn ra mắt sách mới mang tên “Cứ cười thôi, mặc kệ đời”.

Chiều 19/8, ca – nhạc sĩ Đỗ Thụy Khanh đến chúc mừng nhà văn trẻ Gari Nguyễn ra mắt sách “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” tại TP.HCM.

Đến tham dự sự kiện, ca – nhạc sĩ Đỗ Thụy Khanh đã chọn cho mình mẫu váy khoe vai trần gợi cảm. Váy ren quyến rũ được phối chất liệu vải đầy ấn tượng giúp người mặc khoe vẻ đẹp sexy nhưng không kém phần thanh lịch.

DTKVaGariNguyen3

Thụy Khanh (trái) đang là gương mặt mới được chú ý trong giới trẻ


Nữ nhạc sĩ xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc đầm trắng nhẹ nhàng. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng chỉ số hình thể đẹp nên Đỗ Thụy Khanh dễ dàng khoe được vóc dáng cân đối cũng như nụ cười tươi tắn trước ống kính.

Được biết, Đỗ Thụy Khanh là nhạc sĩ sáng tác ca khúc Thanh xuân thuộc về ai vốn là nhạc phim ngắn Cuộc chiến săn trai. Nay một lần nữa Thanh xuân thuộc về ai tiếp tục trở thành ca khúc chủ đề sách mới mang tên “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” của tác giả trẽ Gari Nguyễn.

Bài hát Thanh xuân thuộc về ai do ca sĩ Nguyễn Phương Trang – một trong những học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng thể hiện. Lời bài hát da diết, được viết bằng chính cảm xúc chân thật của nhạc sĩ Đỗ Thụy Khanh. Thanh xuân thuộc về ai là tâm sự của của những cô gái trẻ luôn ao ước về một tình yêu bền vững, chân thật trong cuộc đời.

Đỗ Thụy Khanh sinh năm 1990, xuất thân là sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh và từng là giọng hát chính của nhóm nhạc Nhiệt Đới. Năm 2012, Đỗ Thụy Khanh sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề Hello Cô Ba cho bộ phim điện ảnh chiếu tết do Hoài Linh đảm nhận vai chính. Đây cũng chính là ca khúc nhạc phim đầu tay trong sự nghiệp sáng tác của nữ nhạc sĩ 9X xinh đẹp.

Nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng Đỗ Thụy Khanh tiếp tục được các nhà sản xuất ,công ty, đạo diễn tin tưởng đặt hàng sáng tác nhạc cho các bộ phim truyền hình, phim ngắn, sitcom, TVC, nhạc hiệu cho các công ty tên tuổi: MT pictures, Sóng Vàng, Blue Light… Các bài hát do Đỗ Thụy Khanh sáng tác được nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện như: Ưng Hoàng Phúc, Vy Oanh, Quốc Thiên, Phan Ngọc Luân, Kha Ly…

Số lượng ca khúc nhạc phim do Đỗ Thụy Khanh sáng tác đã lên đến con số gần 50 ca khúc cho nhiều bộ phim truyền hình ăn khách: Nữ Hoàng Cà Phê, Mặt Nạ Thiên Thần, Chạm Vào Danh Vọng, Đi Qua Mùa Gió, Lấp Lánh Mưa Bay, Thảm Đỏ.

Hiện tại, ngoài việc tham gia sáng tác, Đỗ Thụy Khanh muốn thử sức với cả lĩnh vực điện ảnh. Nữ nhạc sĩ xinh đẹp cho biết giữa sáng tác và đóng phim, cô yêu thích cả hai và sẽ cố gắng hoàn thiện thật tốt ở mọi lĩnh vực.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

HLV Nguyễn Thanh Huy nhận học vị Giáo sư danh dự của trường Orange County University (OCU)

Tiếp tục với những thành công đáng kể trong sự nghiệp huấn luyện và quản lý thể thao, HLV Nguyễn Thanh Huy...

3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024

Raphael Varane  18 danh hiệu đỉnh cao với Real Madrid, 1 chức vô địch World Cup 2018 và 1 UEFA Nations League 2020/21 với đội...

Cách trồng mướp trong chậu, trong thùng xốp nhanh lớn, sai quả

Bạn có thể trồng mướp ngay tại nhà chỉ với vài vật liệu đơn giản.Mướp là loại quả thông dụng thường dùng trong nấu...

Phật dạy: 4 thứ này “hút sạch” phúc khí của một gia đình, điều số 3 rất nhiều người phạm phải

Tất cả những gì thuộc về chúng ta, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức thì sẽ có được, không cần giành giật.Tư...

Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U

 Dù đã giành tấm vé vào chơi tại chung kết FA Cup, nhưng cách mà Manchester United tiến đến cánh cửa để cứu vãn...