2017-06-01 09:10:34
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"bai-hat":"b\u00e0i h\u00e1t","ca-si-y-jang-tuynh":"ca s\u0129 y jang tuynh","giong-ca":"gi\u1ecdng ca","tay-nguyen":"t\u00e2y nguy\u00ean","y-jang-tuynh":"y jang tuynh"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA2L0lNR18yMzU2LmpwZw==.webp

Người đàn ông cao nguyên Y Jang Tuyn bật khóc

Đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của anh thành công tốt đẹp.

Tối 28 tháng 5 tại sân khấu Sao Việt, ca nhạc sĩ tổ chức một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng để để ghi dấu chặng đường dài 20 năm ca hát và mừng ngày sinh nhật anh và nhóm X.O.N. Dù chương trình diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ với 30 bài hát, nhưng Y Jang Tuyn không hề mệt mỏi và khán giả luôn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Dẫn chương trình Hoàng Hải và Cao Mỹ Kim, ban nhạc rất sống động cùng Tiếng đàn Guitar của Đức Hưng, tiếng Saxo của Hoàng Thi, hay lần đầu tiên Y Jang Tuyn đóng kịch và hát cổ nhạc đã làm nên một đêm nhạc đầy màu sắc.

18789047_1762193237139049_110481831_o

18789204_1762196440472062_2048125018_o


Mở đầu bằng bản mashup những ca khúc về Pleiku, quê hương mà Y Jang Tuyn đã sinh ra và lớn lên. Khán giả có thể thấy ngay được giọng hát đậm chất Cao Nguyên, vừa máu lửa những cũng không kém tình cảm.

Tiếp theo phần 1 chính là những ca khúc Cao Nguyên gắn bó với con đường âm nhạc của Y Jang Tuyn như: Gặt lúa Đông Xuân(Y Jơn), Sông Đakroong đón mùa xuân về của nhạc sĩ Tố Hải đã giúp Y Jang Tuyn đăng quang giành giải 3 cuộc thi Sao Mai năm 2001, Tiếng đàn Klông pút đón mùa xuân. Sáng tác: Quỳnh Hợp, thơ Kpa Y Lăng, Này em Bôrôtôk bremai, ca khúc đã giúp Y Jang Tuyn đăng quang trong cuộc thi Tiếng hát truyền Hình TPHCM năm 2003. Những ca khúc đã giúp giọng hát Y Jang Tuyn bay cao bay xa hơn với các giải thưởng âm nhạc và được khán giả biết đến.

18789330_1762195137138859_2041703561_o

18789524_1762204273804612_1133613336_o

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, người chị đồng nghiệp thân thiết đã đến với Liveshow và chia sẻ:“Tôi rất vui khi đến dự một đêm nhạc quá hoành tráng và ý nghĩa của ca sĩ ruột, các khúc của tôi khi viết ra, người đầu tiên thường hát chính là ca sĩ Y Jang Tuyn, một giọng ca nội lực có kỹ thuật, đầy màu sắc và rất tình cảm”

Phần 2 chính là những ca khúc trong Album Nỗi nhớ cao Nguyên, Album đã gây tiếng vang trong những năm qua với một minishow đã thực hiện khá thành công năm 2013. Ca sĩ Diệu Hiền, người đồng môn thân thiết luôn đông hành với Y Jang Tuyn trong ca khúc Yêu anh hơn lời em nói, bài hát trong phim ca nhạc Cám ơn tình yêu VTV9, và là ca khúc nhạc phim của bộ phim nhiều tập Siêu mẫu xì trum phát trên HTV. Lần đầu ca khúc Nỗi nhớ Cao Nguyên được kết hợp với tiếg kèn Saxo của nhạc sĩ trẻ Hoàng Thi đã đem đến nhiều cảm xúc trong bài hát rất tình cảm của Y Jang Tuyn. Khép lại phần 2, NSUT Măng Thị Hội, gửi tặng học trò của mình bằng bài hát quen thuộc “Bóng cây Kơnia” với chất giọng đầy nội lực và rất tình cảm, nhận được những tràng pháo tay không ngớt.

18789642_1762207343804305_1147210978_o

18789875_1762200193805020_919896911_o

Phần 3, khán giả bất ngờ trước những biến đổi liên lục của Y Jang Tuyn, lúc thì dạt dào đầy tự sự trong ca khúc Chiếc lá sầu rơi(Võ Thanh Bình), sôi nổi trong ca khúc Mưa đêm(Y Jang Tuyn), khao khát trong Chảy đi sông ơi hay mộc mạc mà quyến rũ trong Hồ trên núi(Phó Đức Phương) và lãng mạng trong ca khúc Mãi bên nhau(Y Jang Tuyn), lần đầu với sự kết hợp của tứ ca Y Jang Tuyn, Đức Hưng, Lina Nguyễn và Diệu Hiền. Hay sự kết hợp đầy tình cảm của tam ca Y Jang Tuyn, Minh Ngọc Đức Hưng trong ca khúc Hit của Y Jang Tuyn, Bài hát Bâng khuâng Trường Sa(Nhạc Lê Đức Hùng, thơ Nguyễn Thế Kỷ). Y JangTuyn cũng chia sẻ và hát ca khúc về đề tài xã hội “Một bàn tay góp sức ngàn niềm vui nhân lên” cùng tiếng guitar của YVanin đã gây cho khán giả nhiều xúc động.

18836254_1762195500472156_383099236_o

IMG_2331

Phần 4 của chương trình chính là chùm ca khúc của Album Một tuần bảy ngày, Ca khúc Ngày thứ tư bạn bè lần đầu tiên kết hơp với lục ca: Y Jang Tuyn, Hà Quý, Quang Tuyến, Đức Hưng, Trọng Thưởng, Trọng nghĩa thể hiện sự kết nối những những người bạn với tình cảm chân thành quý mến. Ca khúc Ngày Thứ năm vắng em, Ngày thứ 6 mưa tan với nhiều sắc thái khác nhau từ bản Tango mê hoặc đến bản pop nhẹ nhàng. Ngày thứ bảy máu chảy về tim, Y Jang Tuyn thể hiện cùng ca sĩ trẻ Ngọc Quỳnh đầy khát khao yêu thương. Ngày chủ nhật của tôi lại rộn ràng vui tươi với vũ đạo sôi nổi của Vũ đoàn Viva cùng biên đạo múa Phan Cường. Viva là vũ đoàn biểu diễn xuyên suốt với những tiết mục đầy màu sắc, lúc rộn ràng, khỏe khoắn và đậm đà Cao nguyên, lúc quyến rũ, trẻ trung trong những điệu múa hiện đại làm nên sắc màu đa dạng cho chương trình.

Phần 5 của chương trình là điểm nhấn lạ của liveshow, đó chính là tiểu phẩm “Xấu thì đã sao”. Các diễn viên Quỳnh Khôi, Tuấn Phong, Như Ý, Hoàng Phi Kha tung hứng với nhau bằng những nét diễn hài hước nói về giọng hát và sắc đẹp. Sau đó Y Jang Tuyn xuất hiện bất ngờ với hình ảnh của một người không có nhan sắc nhưng lại có một trái tim đẹp và giọng hát tốt. Sau khi chinh phục bằng giọng hát của mình, các giám khảo đã nhận ra rằng, Giọng hát mới là quan trọng chứ không phải là nhan sắc. Khép lại tiểu phẩm chính là Bài hát Sinh ra ai cũng muốn đẹp mà Y Jang Tuyn chỉ với phát hành được vài tháng qua. Điều đáng nói là sự chu toàn của Y Jang Tuyn, muốn đem nhiều bất ngờ đến với khán giả nên lần đầu tiên anh đã mạnh dạn lên sân khấu đóng kịch cũng như hát cổ nhạc. Tiểu phẩm “Xấu thì đã sao” nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả bằng những trận cười nghiêng ngả chen lẫn sự xúc động. Y Jang Tuyn đã bật khóc khi diễn về số phận kém may mắn.

IMG_2403 IMG_2426

Khép lại chương trình trình bằng phần 6 với lời chúc sinh nhật và Y Jang Tuyn hát tặng cho bố mẹ mình ngay trên sân khấu ca khúc Mãi trong tim con. Sau đó, là với các tiết mục Cao nguyên như lời khẳng định rằng dù đi đâu về đâu, Y Jang Tuyn vẫn luôn hướng về Cao Nguyên quê hương. Nhóm X.O.N cùng Y Jang Tuyn thể hiện ca khúc Hzen lên rẫy(Nguyễn Cường) rộn ràng hơi thở cao nguyên. Y Jang Tuyn chia sẻ sau Liveshow sẽ trở lại với công việc quản lý nhóm X.O.N sau một thời gian bận rộn.

Khép lại Liveshow bằng Liên khúc Đến với Cao Nguyên được phối theo phong cách nhạc Dance rất sôi động và hiện đại. Đó cũng chính là hình ảnh của Y Jang Tuyn, một ca sĩ đa phong cách, vừa Tây Nguyên nhưng cũng rất hiện đại.

Liveshow 20 năm khép lại tốt đẹp, Y Jang Tuyn nhân được nhiều sự tán thưởng, sự động viên chân thành từ khán giả. Liveshow được ghi hình và phát hành trên Youtube thời gian tới. Hy vọng, với sự chân thành, mộc mạc, sự kiên trì lao động nghệ thuật nghiêm túc và tình yêu lớn với âm nhạc của người con Cao Nguyên, Y Jang Tuyn sẽ nhận được nhiều hơn nữa tình cảm của khán giả. Với Y Jang Tuyn, điều đó rất xứng đáng.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Vấn đề của Chelsea

Mùa giải đầu tiên của Pochettino ở đã mang lại những kết quả đáng thất vọng, khi The Blues tụt xuống nửa cuối Premier...

Trong máy giặt có “chiếc hộp nhỏ” công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí

Trên máy giặt có “chiếc hộp nhỏ” mang lợi ích to lớn, hãy phát huy ngay công dụng của chúng. Sự xuất hiện của máy...

Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”

Dù mới chỉ gia nhập Real từ Borussia Dortmund ở kỳ chuyển nhượng hè 2023 nhưng Bellingham ngay lập tức chứng minh được đẳng...

Phạm Thoại và vợ ngại ngùng khi bị hỏi “cưới chạy bầu”, chuẩn bị “săn rồng con”

Tại đám cưới của mình, Phạm Thoại và vợ Khánh Vân tỏ ra ngại ngùng khi bị hỏi có phải "cưới chạy bầu" hay không?

Siêu mẫu Minh Tú viết sai tên khách mời trên thiệp cưới, bị “mắng vốn” phải xin lỗi gấp

Minh Tú sơ suất viết sai tên NTK Lý Quí Khánh khi gửi thiệp mời, tuy nhiên đôi bên vui vẻ cho sự cố nhỏ này.