2018-09-06 14:08:12
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"dem-lao":"\u0111\u00eam L\u00e0o","linh-nga":"Linh Nga","trung-quoc":"trung qu\u1ed1c"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0ZUQl8yMDYzLUEtMjBjbS0xMDAweDU4My5qcGc=.webp

Linh Nga hóa “nàng sen”, quảng bá vẻ đẹp Việt trước bạn bè quốc tế

Tối 5/9, Gala diner Vietnam night với chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt diễn ra tại Sheraton Hotel thu hút sự tham gia của các cơ quan, khách mua hàng (buyer) quốc tế và các doanh nghiệp lữ hành trong nước.

Đêm gala còn có sự tham dự của nhiều đồng chí, cơ quan lãnh đạo cấp cao như: ông Nguyễn Ngọc Thiện (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam), ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh), ông Nguyễn Văn Tuấn (Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam), ông Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh), Ông Bounthieng Khounsy (Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước thủ đô Vieng Chăn Lào), Ông So Visothy (Phó Quốc vụ khanh, Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia)….

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM cho biết đêm khai mạc là điểm nhấn của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018 với mục đích quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới. Ban tổ chức đã chuẩn bị công phu nhằm tái hiện không gian quen thuộc của quê hương Việt Nam với những hình ảnh như: lũy tre làng, đờn ca sáo trúc, quang gánh… ngay tại một khách sạn sang trọng của Sài Gòn.

Đúng như chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt, đêm gala mang đến những món ăn ngon, mang đặc trưng của từng vùng miền. Những món ăn trải dài từ Bắc – Trung – Nam được trình bày đẹp mắt trên các vật dụng dân gian như quang gánh, mẹt…tạo nên nét văn hóa đặc sắc khiến du khách không khỏi thích thú. Nhiều đơn vị báo chí lẫn buyer bày tỏ sự hào hứng khi được trải nghiệm ẩm thực Việt Nam và bất ngờ trước sự đầu tư chuẩn bị công phu, hoành tráng đến từ ban tổ chức.

Mở đầu chương trình, Ái Phương khiến người xem không khỏi bất ngờ khi diện áo dài trắng đầy duyên dáng, trình diễn ca khúc Hello Việt. Ca từ đầy ý nghĩa của bài hát, kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng và giọng ca ngọt ngào của Ái Phương đã tạo nên một ấn tượng đặc biệt trong lòng người xem. Ái Phương nhận được những tràn vỗ tay không ngớt từ phía khán giả cho màn trình diễn của mình. Nhiều đơn vị báo chí quốc tế cho biết thời gian ở Việt Nam không nhiều nhưng họ đặc biệt yêu thích hình ảnh người con gái Việt bởi sự thùy mị, giản dị nhưng không kém phần nổi bật. Ái Phương chia sẻ ngay khi nhận được lời mời tham gia trình diễn cho sự kiện đặc biệt này, cô đã nghĩ ngay đến việc diện áo dài trắng, quốc phục của người phụ nữ Việt. Thậm chí, nữ ca sĩ lựa chọn Hello Việt thay cho lời chào mừng sợ trở lại của đơn vị báo chí và các buyer hứa hẹn sẽ mang đến một lượng khách du lịch tiềm năng trong năm.


FTB_2052 A-20cm

Tiết mục múa của Linh Nga mang tên Sắc sen được đông đảo khán giả chú ý. Ngay từ khi thông  tin “chim công làng múa” tham gia đêm gala chủ đề Tinh hoa ẩm thực Việt, người hâm mộ đã bày tỏ niềm hi vọng cô sẽ góp phần quảng bá nghệ thuật múa Việt Nam đến các khách mời quốc tế. Không làm mọi người thất vọng, Linh Nga đã có màn trình diễn ấn tượng trong tiết mục múa Sắc sen do chính ba mẹ cô là nghệ sĩ Đặng Hùng và Vương Linh biên đạo.

FTB_2063 A-20cm

Diện trang phục được thiết kế cầu kỳ, Linh Nga bất ngờ hóa thành nàng sen xinh đẹp, tự tin thể hiện những động tác uyển chuyển, ấn tượng. Màn trình diễn của cô trở thành điểm nhấn của chương trình và thu hút sự quan tâm của các khách mời có mặt tại buổi tiệc. Không chỉ dành những tràn vỗ tay tán thưởng, mọi người còn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc “chim công làn múa” trình diễnvà xem đó như một món quà khi đến với Việt Nam.

Đêm Gala diner còn góp phần quảng bá nét văn hóa chợ phiên và hình ảnh áo dài của Việt Nam. Hình ảnh khu chợ phiên tấp nập người được tái hiện trên sân khấu thông qua màn trình diễn áo dài của nhà thiết kế Thuận Việt. Những cô gái đội nón là, cầm hoa sen, thướt tha trong những chiếc áo dài được may công phu, đậm chất Việt Nam khiến sân khấu trở nên bùng nổ hơn.

Nhà thiết kế Thuận Việt cho biết áo dài là một trong những điều khiến khách du lịch quốc tế ấn tượng nhất khi đến với Việt Nam. Dù không gợi cảm, quyến rũ như những trang phục truyền thống khác, thế nhưng chiếc áo dài, với những đặc trưng riêng của nó, đã góp phần tôn lên vẻ đẹp của người con gái Việt, giúp họ nổi bật và tự tin hơn khi xuống phố.

FTB_2108 A-20cm

FTB_2085 A-20cm

Ngay sau đó, các ca sĩ mang đến những ca khúc quen thuộc ngợi ca cảnh đẹp của 3 miền đất nước. Võ Hạ Trâm khiến sân khấu lắng đọng với Hà Nội 12 mùa hoa. Với giọng ca đầy cảm xúc, Võ Hạ Trâm đã mang đến màng trình diễn thuyết phục, khiến người xem bồi hồi nhớ lại những góc phố dịu dàng của thủ đô. Đặc biệt, sự kết hợp với bộ sưu tập áo dài mới của nhà thiết kế Thuận Việt đã góp phần giúp tiết mục hoàn chỉnh và ấn tượng hơn.

Kyo York

Kyo York

Sự xuất hiện của nam ca sĩ Kyo York vào cuối chương trình gây bất ngờ cho quan khách có mặt tại buổi tiệc. Diện bộ vest sang trọng, chàng ca sĩ ngoại quốc khiến báo chí và buyer quốc tế ngạc nhiên khi thể hiện khả năng hát tiếng Việt lưu loát, không kém một người Việt thực thụ. Anh có màn kết hợp với Võ Hạ Trâm trong Gọi tên Việt Nam. Kyo York chia sẻ lúc lên sân khấu, mọi người khá bất ngờ vì giọng ca Thương ca tiếng Việt mang ngoại hình cao to của người Mỹ nhưng lại hát ca khúc Việt Nam ngọt ngào đến vậy. Anh chia sẻ: “Thật ra sự bất ngờ của mọi người lại trở thành niềm vinh dự lớn cho mình. Bởi thông qua đó, mình muốn khán giả thấy rằng bản thân mình đã yêu Việt Nam như thế nào để có thể quyết định sinh sống và thành thạo ngôn ngữ này”.

Vo Ha Tram, Đào Mac, Lưu Hiền Trinh, Tùng Lâm

Võ Hạ Trâm bên đồng nghiệp

Bên cạnh đó, những tiết mục của Tùng Lâm, Lưu Hiền Trinh, tiết mục đờn ca sáo trúc… cũng được báo chí quốc tế khen ngợi hết lời. Họ không chỉ đánh giá cao khâu tổ chức mà còn dành nhiều lời có cánh cho các nghệ sĩ. Với họ, Việt Nam sở hữu một kho tàng ẩm thực phong phú với các món ăn ngon. Hơn hết, công tác tổ chức các chương trình giải trí cũng đang ngày càng phát triển mạnh và chuyên nghiệp hơn. Các khách mời quốc tế khẳng định nếu như tiếp tục phát triển du lịch theo con đường này thì thị trường Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến đầy hứa hẹn mà bất kỳ ai cũng đều muốn trải nghiệm.

Sau đêm Gala, các khách mời quốc tế sẽ nghỉ ngơi để bắt đầu những hoạt động chính của Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn từ ngày 6 đến ngày 8/9/2018. Theo đó, nhiều hoạt động như: cắt băng khánh thành, Hội nghị Việt Nam – Trung Quốc, đêm Lào tại Việt Nam… và đặc biệt là việc mở bán các tour giá rẻ cho khách tham quan hứa hẹn sẽ giúp chương trình vượt chỉ tiêu so với Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2018.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

Rio Ferdinand “nhận sai” với hậu vệ của Manchester United

Đầu tháng này, Rio Ferdinand từng chia sẻ rằng việc thay Jonny Evans vào sân trong hiệp hai ở trận derby Manchester là một phần nguyên nhân dẫn đến việc "Quỷ đỏ"...

Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid

Theo báo cáo từ Relevo, hai tuyển trạch viên của Man United có cuộc tiếp xúc với người đại diện của Joselu vài tuần trước....

Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League

Arsenal đang tạo nên cuộc đua tam mã hấp dẫn ở Premier League. Sau 28 vòng đấu mùa này, thầy trò Mikel Arteta chiếm...

Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson

Nhìn Indonesia... Bóng đá Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn đáng quên dưới triều đại của HLV Philippe Troussier bằng những thất bại liên...

Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City – Arsenal

Pháo thủ hiện đang đứng đầu bảng với 64 điểm, có bằng điểm nhưng hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại. Đoàn quân...