2018-10-29 08:21:35
{"phong-cach":"Phong c\u00e1ch s\u1ed1ng"}
{"ly-nha-ky":"l\u00fd nh\u00e3 k\u1ef3"}
https://media.xevathethao.vn/images/resizing_type:fill/watermark:0.5:ce:0:0:0.3/aHR0cHM6Ly94ZXZhdGhldGhhby52bi9hcHAvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0xVQU4wMTkxLWNvcHktOTAweDYwMC5qcGc=.webp

Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ xúc tiến thương mại Việt Nam – Rumani

Tại Lãnh sự quán Rumani TP.HCM đã diễn ra Hội thảo thương mại Việt Nam – Rumani với sự góp mặt của đại diện Bộ Môi trường, Thương mại, Kinh tế Rumani, cùng với doanh nhân, cựu sinh viên hai nước tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Là người đứng đầu Lãnh sự quán Rumani tại TP.HCM, bà Lý Nhã Kỳ vinh dự đón tiếp Ông Valentin Brebenel, Vụ trưởng Bộ Thương mại khu vực châu Á Rumani; Ông Lucian Bumbacea, Tham tán, Bộ Ngoại giao Khu vực châu Á kiêm cựu Tham tán Bộ Kinh tế trong Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội. Ngoài ra, Hiệu trưởng Đại học Dầu khí Ploiesti của Rumani là Ông Mihai Minescu và Trưởng phòng Kinh tế Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội là Bà Luiza Garofita Girleanu cũng góp mặt để chia sẻ những kinh nghiệm về Hội thảo thương mại Việt Nam – Rumani.

LUAN0198 copy

Trước hơn 30 doanh nghiệp và các cựu sinh viên học tập làm việc tại Rumani, hai bên gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam về những chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, hợp tác trong nhiều lĩnh vực tìm năng tại Rumani. Các doanh nghiệp Rumani cũng gặp gỡ trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội đầu tư.

Phía Rumani cũng nêu những thuận lợi trong hợp tác giữa hai quốc gia có 68 năm đặt quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, Vụ trưởng Bộ Thương mại khu vực châu Á của Rumani nhấn mạnh từ ngày 1/1/2019, Rumani sẽ là Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), từ đó sẽ dễ dàng hỗ trợ chiến lược các nước khác, trong đó có Việt Nam. Ông Valentin Brebenel cũng mong muốn thúc đẩy việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa châu Âu và Việt Nam, từ đó có nhiều lợi ích về giảm thuế, hỗ trợ phương thức kinh doanh giữa Việt Nam và Rumani.


LUAN0114 copy

LUAN0109 copy

Ông Valentin Brebenel chia sẻ Việt Nam và Rumani có mối quan hệ sâu sắc từ nhiều phía chính trị – văn hóa – kinh tế – con người. Ông đánh giá cao vai trò của Lãnh sự danh dự Lý Nhã Kỳ trong các hoạt động vừa qua. Chỉ chính thức nhận chức 4 tháng, bà Kỳ đã có chuyến công du thành công tốt đẹp đến Rumani vào tháng 9, cũng như liên tục có những ý tưởng, hoạt động để kết nối văn hóa – kinh tế – du lịch giữa hai quốc gia.

“Chúng tôi nhấn mạnh sự hiện diện của Lãnh sự danh dự Rumani tại TP.HCM là rất quan trọng. Về phía thủ tướng Rumani đã gửi cảm ơn chân thành cho những hỗ trợ trong thời gian vừa qua của bà Lý Nhã Kỳ. Bà đã có nhiều hoạt động xúc tiến, tạo ra các cơ hội đầu tư Rumani đến doanh nhân Việt Nam. Sắp tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Thủ tướng Việt Nam đến Rumani vào đầu năm sau. Hiện tại hai nước có tổng kim ngạch thương mại khoảng 200 triệu USD/năm, đây chưa phải là con số tiềm năng giữa Rumani và Việt Nam. Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu 500 triệu USD/năm để làm động lực tăng cường hợp tác kết nối, giao thương giữa hai nước trong năm tới”, ông Valentin Brebenel chia sẻ.

LUAN0221 copy

LUAN0237 copy

Được biết mặt hàng nhập khẩu từ Rumani vào Việt Nam gồm thép tấm các loại, phôi thép, nhựa gia dụng, hóa chất và dược phẩm. Rumani có thế mạnh trong lĩnh vực dầu khí, hóa dầu, kiến trúc xây dựng, y tế, chế biến nông sản… Cùng với đó, Rumani hiện là thành viên của nhiều thể chế hợp tác kinh tế đa phương toàn cầu.

“Chúng tôi mong muốn mở cánh cổng cho Việt Nam đến châu Âu, với con số 550 triệu người tiêu dùng tại đây. Chuyến thăm Hà Nội vừa rồi chúng tôi cũng ký kết bản ghi nhớ, tạo cơ hội thuận lợi hơn cho người Việt đến sinh sống và làm việc tại Rumani sắp tới”, Ông Valentin Brebenel nói thêm.

Bà Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ những ngành nghề mà Việt Nam là thế mạnh và mong muốn tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu sang Rumani, bao gồm cà phê, hải sản… và xuất khẩu lao động. Bà Kỳ cũng mong muốn sắp tới doanh nhân hai nước thuận lợi hơn về vấn đề du học, làm việc, định cư, cũng như thúc đẩy Rumani có thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt là ở lĩnh vực dầu khí, thế mạnh của nước này. Được biết Đoàn lãnh đạo Rumani đã xuống thăm Đại học dầu khí Vũng Tàu, ký kết văn bản hỗ trợ học bổng, trao đổi sinh viên, và đưa giáo sư từ Rumani sang Việt Nam sang giao lưu.

“Tôi mong phía Rumani sẽ hỗ trợ nhiều cho sinh viên Việt Nam. Hy vọng nhiệm kỳ của mình tôi sẽ thúc đẩy các trường đại học Rumani trao nhiều cơ hội học tập cho sinh viên”, bà Lý Nhã Kỳ bày tỏ.

Lý Nhã Kỳ cũng ca ngợi người dân Rumani thân thiện, mến khách, rất quý người Việt Nam, luôn hỗ trợ hết mình và kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh thương mại trong thời gian tới.

Hội thảo thương mại Việt Nam – Rumani cũng chia sẻ cụ thể về tình hình kinh tế để doanh nhân hai nước có thể nắm được, cũng như giải đáp những câu hỏi về chính sách để các doanh nhân yên tâm đầu tư trong thời gian tới.

Lý Mục

Bài viết mới nhất

3 nét tướng tay thường thấy ở người giàu sang phú quý, ai sở hữu thì xin chúc mừng

Những người sở hữu tướng tay giàu sang phú quý thường hội tụ những đặc điểm nổi bật, mang đến cho họ cuộc sống...

Bayern có thể giữ lại Tuchel?

Bayern Munich vẫn chưa có HLV thay thế khi Thomas Tuchel rời câu lạc bộ vào cuối mùa giải. Danh sách ứng cử viên ngày càng...

Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool

3 ngày sau chiến thắng thuyết phục trước Fulham ngay tại thánh địa Craven Cottage, những tưởng thầy trò Jurgen Klopp sẽ lấy đó...

Mẹo hay cứu nguy cho thức ăn không may bị cháy để không lãng phí lại có món ngon

Lỡ tay quá lửa, sơ ý khi đang nấu ăn khiến thức ăn bị cháy là chuyện thường gặp. Nếu bạn biết xử lý...

Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq

Tại VCK U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam và U23 Indonesia là 2 đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt...