Trong chuyến làm việc tại Mỹ, các thành viên đoàn Thể thao Việt Nam có dịp gặp anh Nguyễn Năng Thành – một Việt Kiều sống tại Wesminter, bang California (Hoa Kỳ), được nghe anh kể về niềm đam mê nuôi gà chọi, công phu của thú chơi truyền thống này khi còn ở Việt Nam, những chuyến “du đấu” của gà Việt Nam ở nước ngoài, mới thấy “nghề chơi cũng lắm công phu”…
Trên đường rong ruổi từ Santa Ana lên San Jose để gặp một số người bạn, anh Thành kể về chuỗi ngày đam mê đi tìm các giống gà chọi tại Việt Nam cũng như cách chăm sóc, tập luyện để từ những chú gà có giống tốt trở thành một “võ sĩ” có thể xuất chiêu những đòn thế có thể so kè với các đối thủ mạnh trong nước và quốc tế. Theo anh Thành, hiện có hai phong cách chơi chọi gà đó là gà cựa và gà đòn. Đối với những ai đam mê môn chọi gà truyền thống của người Việt đều yêu thích thể loại đá gà đòn vì để nuôi và đào tạo ra một chú gà chọi có “đẳng cấp” theo phong cách này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.
Là người được mệnh danh là “Vua gà chọi Việt”, từng được tỷ phú Thái giàu nhất Thái Lan Dhanin Chearavanont – ông chủ của tập đoàn CP – là người nổi tiếng trên thế giới nhờ tài kinh doanh kiệt xuất và thú chơi gà chọi mời sang Thái Lan tham gia các cuộc chọi gà lớn của Thái Lan, anh Thành cho biết các giống gà Việt Nam có thể tự hào là những giống gà có “trình độ và thể lực” có thể so kè và chiến thắng các giống gà chọi lừng danh của Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Nhật Bản, Malaysia…
Được biết, sau lần sang Việt Nam để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam vào những năm 2000, biết đến một số giống gà tốt tại Việt Nam và nghe tiếng về anh Thành, tỷ phú – Chủ tịch tập đoàn CP của Thái Lan Dhanin Chearavanont đã đến gặp anh Năng Thành và xem cách nuôi, huấn luyện “chiến binh” gà của anh.
Cảm phục tài năng, kinh nghiệm và niềm đam mê gà chọi của anh Thành, tỷ phú Chearavanont đã đặt mua 25 chú gà chọi đem về Thái Lan và đã thắng như chẻ tre tại các trận thư hùng tại đất nước chùa Vàng. Chủ tịch CP Chearavanont đã nhiều lần mang chuyên cơ mời anh Thành mang gà sang thi đấu tại Thái, nhưng mãi đến năm 2007 anh mới chính thức sang Thái Lan tham dự cuộc đấu lớn do các tỷ phú Thái Lan tổ chức và chú gà chiến của anh cũng đã thắng ngay phút thứ 40 trong trận đối đầu với một chú gà chọi chiến của Thái Lan (một trận chọi gà có khi so kè kéo dài đến hơn 20 tiếng).
Anh Thành cũng làm rạng danh gà Việt khi năm 2008 cũng liên tiếp đem về chiến thắng vang dội khi chú gà Việt anh mang theo đã thắng 3 trận liên tiếp tại cuộc tranh tài đỉnh cao này. Với chiến thắng của chú gà Việt tại cuộc chơi này đã làm chấn động báo giới và người hâm mộ môn chọi gà truyền thống tại đất nước chùa Vàng bởi gà Việt đấu bằng thực lực chứ không hề sử dụng thuốc – theo cách thông thường của gà chọi Thái.
Sang định cư tại Mỹ từ năm 2009, ổn định cuộc sống cùng gia đình với nghề kinh doanh vận chuyển xe tải nhưng anh Nguyễn Năng Thành vẫn nhớ về nghề nuôi gà chọi như một niềm đam mê mãi theo anh đến xứ cờ hoa. Đầu năm 2016, dù biết anh Thành đã sang Mỹ định cư, nhưng ông chủ tập đoàn CP vẫn trân trọng mời anh về Thái Lan gặp gỡ và đề nghị anh quay về Việt Nam lập trại gà, nuôi gà chọi và cung cấp cho Thái Lan và cho vị tỷ phú này với nhiều ưu đãi về lương bổng, điều kiện sinh hoạt tại Việt Nam.
Theo anh Thành, với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt là có các giống gà mạnh mẽ như Vạn Giã (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Tây Ninh, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Dương, Vũng Tàu… thì việc thành lập các trại nuôi gà chọi, phát triển nghề truyền thống này có thể xuất khẩu và đem lại những lợi ích kinh tế lớn.
Anh tâm sự: “Tôi nghe nói Việt Nam đã cho phát triển các môn thể thao như đua ngựa, đua chó, chọi trâu…, sao chúng ta không tính toán để cho phát triển môn chọi gà theo mô hình truyền thống và có thể tham dự các cuộc đấu quốc tế? Nếu phát triển đua ngựa, đua chó thì Việt Nam gần như phải nhập khẩu 100% trong khi gà Việt chúng ta đều có thể tự nuôi và có tên tuổi khắp thế giới, sao chúng ta không nghĩ đến việc cho phát triển môn thể thao truyền thống của dân tộc này?”.
Đạt Tuệ