Tên của nó là Lamborghini Terzo Millennio. Và chiếc xe này sẽ là siêu xe của Thiên niên kỷ thứ ba.
Cách đây vài ngày, biên tập viên Johnny Lieberman của tạp chí chuyên về xe hơi Motor Trend đã đăng hình ảnh lấy từ một teaser liên quan đến một mẫu Lamborghini bí ẩn trên trang Instagram của mình. Mẫu xe này là kết quả hợp tác của Viện Công nghệ Massachussettes (Mỹ) với hãng siêu xe nước Ý và giờ đây nó đã được công bố sơ bộ. Đó là một chiếc xe với hệ truyền động điện tiên tiến, một cấu trúc siêu nhẹ và ngoại thất được tạo hình khí động học tối ưu nhất.
Chiếc concept có 4 động cơ điện được cung cấp năng lượng bởi các siêu tụ điện và các thiết bị dự trữ năng lượng được gắn vào các tấm thân xe. Để thực hiện việc này, Lamborghini sử dụng các ống nano sợi carbon và pin siêu mỏng có thể tạo thành các hình dạng khác nhau và chèn giữa hai tấm thân xe.
Mặc dù không công bố chi tiết cụ thể nhưng Lamborghini cho biết chiếc xe có thời gian nạp pin nhanh nhờ một hệ thống tái tạo năng lượng bằng động năng tiên tiến.
Sự kết hợp của vật liệu sợi carbon và pin công nghệ cao có thể khiến các tấm thân xe hình thành vết nứt và bị phá hủy. Để ngăn chặn điều này, Lamborghini và Viện Công nghệ Massachussettes đang nghiên cứu để tìm ra một loại sợi carbon thích ứng. Theo giải thích của hãng, chiếc xe sẽ liên tục được theo dõi và tìm kiếm dấu hiệu bị hư hại. Nếu một vết nứt bị phát hiện, một kênh tế vi chứa đầy các hóa chất “chữa bệnh” sẽ tự động tràn tới để lấp đầy và sửa chữa tấm thân xe bị lỗi. Để dễ hình dung, việc này giống như kiểu tự động vá lốp không săm của các xe nguyên thủ nhưng phức tạp hơn rất nhiều.
Công nghệ nói trên chắc chắn là dành cho tương lai và khó mà mong đợi có thể nhìn thấy nó trên các xe Lamborghini vào lúc này. Tuy nhiên lãnh đạo bộ phận nghiên cứu và phát triển của Lamborghini cho biết công nghệ này đang tiến triển mạnh mẽ và một số chi tiết của công nghệ đã trở nên gần với hiện thực hơn những phần khác.