Toyota sẽ mang đến Tokyo Motor Show những chiếc concept sử dụng trí tuệ thông minh như Concept-i Ride và Concept-i Walk. Tuy nhiên hãng xe Nhật Bản vẫn còn giấu trong tay áo những vũ khí bí mật khác. Một trong số đó là chiếc Fine-Comfort Ride.
Là một chiếc xe hơi nhưng rõ ràng chiếc xe concept này không mang những cái tên cho thấy nó dính dáng đến Toyota như Supra hay thậm chí là Land Cruiser. Chỉ có điều nó là dấu ấn của sự sáng tạo và đổi mới của hãng xe.
Không gian của Fine-Comfort Ride là một không gian đặc trưng của xe tự lái, được cấp năng lượng từ các pin nhiên liệu hydro và những động cơ điện riêng biệt. Cabin xe có thiết kế theo sơ đồ kim cương để chỗ ngồi cho hành khách rộng nhất. Không gian hẹp dần về sau và uốn cong theo kính chắn gió.
Cũng giống như rất nhiều mẫu concept tự lái khác, cabin của xe được thiết lập để có thể thay đổi linh hoạt. Băng ghế sau cố định nhưng bốn ghế đơn có thể dịch chuyển để chuyển từ sơ đồ không gian một chiếc minivan hoặc crossover thành phòng khách. Ngoài ra có một màn hình hiển thị lớn chạy quanh cabin để cung cấp, theo cách nói của Toyota, “giá trị bổ sung chứ không đơn giản chỉ là một chuyến đi của hành khách”.
Nhờ cách bố trí khéo léo các động cơ điện nên chiều dài của xe ngắn hơn (dưới 16 feet) so với chiếc Sienna nhưng trục cơ sở dài hơn. Chiếc xe này cũng rộng và thấp hơn. Nó có thể chạy khoảng 620km mà chỉ cần tiếp nhiên liệu trong 3 phút và dĩ nhiên đây là một chiếc xe xanh và sạch, bởi nó không hề thải ra bất cứ phân tử carbon nào.